Không có tiền “đu” hàng hiệu, không sao cả, hãy biến thương hiệu thành những vật dụng thiết thực ai cũng có thể mua được

Nhà thiết kế Taku Oomura đã nhận thấy những công dụng thiết thực khác đến từ Logo của các thương hiệu nổi tiếng, hơn giá trị đánh bóng tên tuổi thương hiệu. Bằng cách in nổi 3D các Logo và ứng dụng vào đời sống hằng ngày, bạn sẽ bất ngờ với sự sáng tạo của nhà thiết kế thiên tài này.

Điểm thú vị nằm ở việc các Logo này đều rất quen thuộc với mỗi người, nhưng cách sử dụng chúng lại mới lạ và độc đáo.

Hãy cùng xem nhé !

1. Móc áo Adobe

2. Khui nắp bia Honda

3. Giá đựng bút Adidas

4. Kẹp giấy, giá đỡ khung ảnh Mcdonald

5. Dao rọc giấy Nike

6. Hộp đựng giấy Louis Vuitton

7. Kẹp áo cute Bluetooth

8. Bộ dĩa chén đồ chơi Bon Curry

9. Dụng cụ gọt cam Twitter

10. Giá để điện thoại JR

11. Lược chải tóc Seino

12. Kẹp ghi chú Idemitsu

Bạn có tìm thấy thương hiệu yêu thích của mình ở trên không?

Để xem thêm nhiều tác phẩm sáng tạo khác, bạn có thể truy cập các đường Link bên dưới.

Website | Twitter | Facebook

Đúng là không gì kìm hãm được sự sáng tạo của con người đúng không nào?

Thiết kế áo lót ngực sáng tạo cứu cánh cho phụ nữ trong những ngày nắng nóng

Chỉ là quét lá thôi mà, có cần phải sáng tạo như vậy không?

Ông già KFC đã biến hóa như thế nào khi “nhập cảnh” vào mảnh đất sáng tạo Nhật Bản

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: