Từ Hello Kitty đến Keroppi – Thế giới linh vật “cute chảy nước” của Sanrio

株式会社サンリオ (Kabushikigaisha Sanrio) là công ty thiết kế Nhật Bản, nổi tiếng với những nhân vật vô cùng đáng yêu như Hello Kitty hay Keroppi.

Các nhân vật của Sanrio thường theo phong cách Kawaii, được rất nhiều người yêu thích. Bên cạnh những nhân vật vô cùng nổi tiếng, không chỉ tại Nhật mà còn trên thế giới, cũng có một số nhân vật ít được chú ý hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không đáng yêu đâu nhé.

Hôm nay hãy cùng JAPO điểm danh đại gia đình nhà Sanrio nào.

1. Bad Badtz­Maru (バッドばつ丸)

­

Ảnh Shuu Shuu GIRL

Ra mắt vào ngày 1 tháng 4 năm 1993, đây là một chú chim Cánh cụt với với quả đầu Xeko “ngầu” vô đối. Dù có thân hình con nít nhưng chú chim này thường xuyên thể hiện khuôn mặt chán đời, xấc láo. Thế nhưng đây chính là điểm khiến chú trở nên hấp dẫn.

“Chào các mày” (Ảnh サンリオピューロランド)

2. Bonbonribbon (ぼんぼんりぼん)

Em chào các anh các chị ạ (Ảnh サンリオ)

Đây là đứa em út nhà Sanrio, chỉ vừa ra đời vào năm 2012. Thỏ Bonbonribbon là một cô bé đáng yêu màu hồng, thắt nơ hồng to tướng trên đầu, và một số nơi trên cơ thể (chân trái, tai, bàn chân phải, đuôi). Bé Thỏ này là một Fashionista chính hiệu với ước mơ trở thành Idol hoặc một nhà thiết kế. Cũng phải thôi, vì mẹ của bé là nhà thiết kế thời trang mà.

3. Chococat (チョコキャット)

Ảnh pinterest.com

Ở các quốc gia khác, mèo đen thường bị xua đuổi vì quan niệm chúng sẽ mang vận xui đến. Thế nhưng ở Nhật lại hoàn toàn ngược lại. Mèo đen ở Nhật là biểu tượng của sự may mắn. Chococat được miêu tả như một con mèo tinh ranh với bộ ria thích hóng chuyện. Tương tự như người bạn Hello Kitty, Chococat cũng không có miệng.

4. Cinnamoroll (シナモロール )

Ảnh しゃべって☆キティ! :: しゃべってキャラ決済と詳細

Cinnamoroll được sinh ra tại một đám mây thật xa trên bầu trời, đó là một chú thỏ trắng trẻo, mũm mỉm với đôi tai thật dài giúp chú ta có thể bay. Cinnamoroll có đôi mắt xanh, má hồng và cái đuôi giống với cuộn bánh quế (đó chính là nguyên nhân cái tên Cinnamoroll). Những người bạn của chú cũng mang tên đồ ăn rất “ngon” mắt như Milk, Cappuccino, Espresso, Mocha,…

5. Hello Kitty (ハローキティ)

Ảnh Pinterest

Chắc chẳng còn ai xa lạ với Hello Kitty nữa nhỉ? Cô Mèo nổi tiếng này thích đi du lịch, nghe nhạc, làm bánh đọc sách và kết thật nhiều bạn. Toàn là những sở thích vô cùng tinh tế đúng không? Đặc điểm nổi bật của Hello Kitty chính là không có miệng, vì cô bé luôn muốn lắng nghe câu chuyện của người khác mà.

7. Keroppi Hasunoue/Kerokeroppi (はすの上 けろっぴ)

Ảnh Pinterest

Bạn có còn nhớ chú ếch với đôi mắt to và miệng hình chữ V Keroppi không? Kerropi là một nhân vật thích thám hiểm, bơi lội giỏi và hát hay. Chú sống trong Kero kero house tại đầm Donut.

8. My Melody

Ảnh Tenor

My Melody là bé thỏ trắng xinh xắn đội một cái mũ màu hồng vô cùng đáng yêu. Nhìn cô bé là ngay lập tức lại muốn bắt về nuôi.

9. Gudetama

Ảnh Tenor

Quả trứng lười nhác này chẳng còn xa lạ gì nữa nhỉ. Thân hình dặt dẹo, nhũng nhão với những phát ngôn chán đời chính là điểm hấp dẫn của chú ta.

Ngoài ra đại gia đình Sanrio còn rất nhiều anh chị em xinh xắn khác, bạn cứ từ từ khám phá nhé !

Tham khảo SANRIO

MÉO

Sức nóng của cuộc thi Linh vật 2018 – Hãy bầu chọn cho Chú chó xôi thịt nghiện Onsen này !

Cựu cảnh sát Nhật đạt kỷ lục Guinness thế giới với bộ sưu tập khủng Hello Kitty

Nhật Bản sắp mở công viên Hello Kitty ở Việt Nam

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: