Cán mốc hơn 200 triệu lượt View, đôi nét về chủ nhân Hit “Lemon” – Kenshi Yonezu

Nếu phải dùng một từ diễn tả về Kenshi Yonezu (米津 玄師), có lẽ tôi sẽ dùng từ “T-H-Á-N-H”.

Ảnh: https://www.fashion-press.net/news/33076

Từ những năm ngồi trên ghế nhà trường, anh đã bộc lộ tài năng của mình khi cùng với người bạn Hiroshi Nakajima lập thành ban nhạc với tên gọi Late Rabit Edda để biểu diễn tại lễ hội trường.

Chiều cao nổi trội, dáng người thanh mảnh và mái tóc dài loã xoã là đặc điểm dễ nhận ra của Kenshi Yonezu 

Những năm từ 2007 đến 2009 Kenshi Yonezu đảm nhiệm vai trò nhạc sĩ viết lời cho ban nhạc kiêm ca sĩ, anh đã đăng tải những sáng tác của mình dưới dạng Vocoloid lên trang Nico Nico Douga. Lúc đó anh vẫn “ẩn dật” dưới nghệ danh Hachi. Trong số nhiều ca khúc thời đó, “Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro” là một trong những sản phẩm nổi bật đạt hơn 1 triệu lượt View thời điểm ấy (đến nay đã hơn 5 triệu View).

Mãi đến năm 2012, anh mới Debut với “giọng thật, “tên thật” và cả “khuôn mặt thật” cùng với Album Diorama bán được 45000 bản. Chất nhạc của anh được đánh giá cao về chuyên môn, tuy nhiên không phải ai cũng “thấm” được dòng nhạc khá lạ tai này. Từng câu chữ trong bài hát cũng không hề dễ hiểu, được đúc kết từ câu chuyện của người trong cuộc cũng như quan điểm sống, nhân sinh quan của bản thân anh.

Đặc biệt, trong rất nhiều các MV của Kenshi Yonezu, từ lời ca, âm nhạc, đều do chính tay anh xây dựng. Ngay cả hình ảnh hoạt hình trong nhiều MV thuộc album Diorama như Vivi, Go Go Yūreisen (ゴーゴー幽霊船)… đều do anh vẽ nên.

Ở Kenshi toát lên chất nghệ sĩ, chưa cần kể đến âm nhạc, chỉ cần nhìn vào ngoại hình cao ráo (1m88) mái tóc xù tổ quạ, đôi mắt buồn rười rượi là thấy. Từ Album đầu tiên, anh không hề có bất kỳ hoạt động quảng bá tên tuổi hay Album.

“Tôi chỉ làm ra những sản phầm dành cho những ai thấu hiểu được âm nhạc của tôi, cùng mang một nhiệt lượng và cùng nhìn về một hướng, đó là cách chính xác nhất để hiểu về con người tôi”.

Sau 2 năm từ Album thứ 1, anh ra mắt “YANKEE” – Original Album ngay lập tức đứng nhất trên bảng xếp hạng “iTunes Store BEST OF 2014”. Đặc biệt “Eine Kleine” cũng trở thành ca khúc quảng cáo cho công ty đường sắt Metro Tokyo. Từ sau đó bài hát liên tục được nghe đi nghe lại và đến 28/3/2018 đã chính thức cán mốc 100 triệu View.

Ảnh: https://rockinon.com/feat/yonezukenshi_201701

Năm 2015 đánh dấu hàng loạt các hoạt động của Kenshi Yonezu như ra mắt Single thứ 3 “Flowerwall”- ca khúc cùng tên trở thành chủ đề của CM song Nekon D5500.

TOUR diễn mang tên Hana yuri ochiru”花ゆり落ちる” cũng được diễn ra ở 7 địa đểm liên tục trong 1 tháng. Tháng 8/2015, anh cũng góp mặt tại ngày hội âm nhạc lớn nhất mùa hè ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2015 và hàng loạt sự kiện khác.

Đồng thời, Album thứ 3 “Bremen” ra mắt, “gây bão cục bộ” trên nhiều bảng xếp hạng từ Billboard JAPAN đến iTunes Hitchart

Năm 2016, Kenshi Yonezu còn chứng tỏ cho các Fan thấy một tài lẻ nữa của mình thông qua Single “Loser”, đó là vũ đạo. Ca khúc cũng trở thành CM song cho quảng cáo Honda “JADE” và đạt được 100 triệu view vào ngày 6/7/2018.

Ngoài ra, khi kết hợp với nhiều nghệ sĩ khác, Kenshi Yonezu cũng tạo ra những Hit đình đám như NANIMONO (hát cùng Tanaka Yasutaka).

Haiiro to Ao (灰色と青 ) cũng nổi tiếng không kém với sự góp giọng của diễn viên trẻ Suda Masaki.

Và không thể không kể đến Anime song (nổi tiếng trước cả khi ra mắt Anime) “打上花火” (Uchiage hanabi), song ca cùng DAOKO. Đến nay bài hát vẫn trụ vững ở nhiều bảng xếp hạng hơn cả “Zenzenzen se” của Anime “Kimi no na wa” một thời.

Thành công vang đội nhất của Kenshi Yonezu năm 2018 chính là việc cho ra đời Single thứ 8 “Lemon” vào 14/3. 13 tuần liền giữ vị trí ngôi vị thứ 1 trên BXH Oricon Degital Single. Ngay tuần đầu ra mắt đã vượt qua con số 100.000 bản bán ra.

Đến thời điểm hiện tại (11/2018) ca khúc đã cán mốc hơn 200 triệu View. Và trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của chàng nghệ sĩ tài năng.

Cuối tháng 10 vừa qua, Single thứ 9 ” Flamingo/ TEENAGE RIOT” đã ra mắt. Theo cá nhân tôi, âm nhạc lần này của Kenshi không hề “dễ nuốt” như những lần trước. MV được đầu tư công phu chấp bút bởi đạo diễn Tomokazu Yamada. Sau khi MV được tung ra, trong vòng 3 tiếng đã có 1.000.000 lượt View. Được biết âm nhạc trong Flamingo lấy cảm hứng từ lối hát Shimauta(島唄) của vùng Okinawa.

Ảnh: https://majibana.com/talent/musician/yonedu-kenshi

Được mệnh danh là “tài năng 10 năm mới xuất hiện 1 người” của làng âm nhạc Nhật Bản. Có lẽ không người Nhật trẻ nào là không biết đến cái tên Kenshi Yonezu.

Sau hơn 5 năm Debut dưới vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, anh chia sẻ rằng bản thân đã phần nào nắm được thị hiếu, giai điệu và câu từ để viết nên một bài hát được đón nhận. Nhưng chắc rằng không chỉ kinh nghiệm mà “khiếu thẩm mỹ” trời ban cũng là một phần giúp Kenshi Yonezu từng bước khẳng định tài năng và tên tuổi của mình.

Nhận xét về tài năng của anh có thể tóm gọn ở 2 đặc điểm lớn: “Độc đáo” và “Tiên tiến”.

  • Người ta nói rằng âm nhạc của Kenshi Yonezu sinh ra từ sự tuyệt vọng.

Anh từng “tuyệt giao” với thế giới bên ngoài, kể cả bố mẹ. Xem sự tồn tại của bản thân như không khí. Chính những gì xảy ra trong quá khứ đã tác động không nhỏ đến lối sáng tác của anh. Nhưng vượt lên những “bóng đen tuyệt vọng” ấy là ánh sáng, tương lai và hy vọng ! Âm nhạc của anh khiến người nghe cảm thấy dễ đón nhận vì như thấy được hình bóng mình trong đó. Từ đó như được tiếp thêm sức mạnh!

  • Âm nhạc đẹp và tiên tiến:

Để lan toả sự “tích cực” trong bài hát, Kenshi Yonezu thường lựa chọn những giai điệu mạnh mẽ. Bắt đầu từ những MV tự sáng tác, tự vẽ, từ phối trên YouTube đến việc tự mình trình diễn trước công chúng. 5 năm đối với Kenshi Yonezu là một bước ngoặt vô cùng lớn. Thế nhưng không vì thế mà anh đánh mất mình, tâm niệm “Sáng tác vì ai đó” sẽ luôn thường trực trong anh để tạo ra những đứa con tinh thần có giá trị hơn nữa.

Đầu năm 2019, Tour diễn vòng quanh Nhật Bản sẽ được diễn ra. Hãy cùng đón chờ những ca khúc mới của chàng nghệ sĩ 27 tuổi tài năng này nhé!!

Một hình ảnh tự vẽ của anh đăng trên Twitter 


PROFILE:

Tên thật: Kenshi Yonezu

Nghệ danh: Hachi

Sinh nhật: 10/3/1991

Quê quán: Thành phố Tokushima – tỉnh Tokushima

Nhóm máu: O

Chiều cao: 1m88

Vai trò: Vocal, Guitar

Instagram: @hachi_08

Official homepage: reissuerecords.net

Chee (tổng hợp) 

Nhân vật Anime sống động bất ngờ chỉ với một tờ giấy dựng đứng

“Đụng độ” 4 diễn viên Nhật này thì cả ca sĩ chuyên nghiệp cũng”run”chứ đừng nói

Loạt ca sĩ thần tượng Nhật Bản xinh đẹp này không đơn giản là CG, họ được tạo ra bởi AI

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: