Mirai- Anime đầu tiên không phải của Ghibli được đề cử Oscar

Sức công phá của Anime đã quay trở lại bằng đề cửa Oscar cho bộ phim Mirai của đạo diễn Mamoru Hosoda ở hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất”.

Bên cạnh Mirai, Hosoda được biết đến với rất nhiều tác phẩm kinh điển như “Cô gái đi xuyên thời gian”, “Những đứa con của sói”, “Cậu bé và quái vật”,… nhưng Mirai mới chính là tác phẩm “cột mốc” trong sự nghiệp khi đây là Anime đầu tiên không đến từ Studio Ghibli được đề cử Oscar.

Anime có được chỗ đứng vững vàng tại các sàn đấu lớn và được đề xuất Oscar liên tiếp vào năm 2013 (tác phẩm Kaze Tachinu – gió đã nổi), năm 2014 (tác phẩm Câu chuyện về công chúa Kaguya) và năm 2015 (tác phẩm Khi Marnie ở đây). Thế nhưng trong những năm gần đây, Anime Nhật Bản gần như biến mất khỏi hạng mục “Phim hoạt hình hay nhất”, nhường chỗ cho các Studio đến từ phương Tây như Disney và Pixar.

Ảnh The Japan Times

Anime Mirai, tên đầy đủ là Mirai no Mirai (Mirai đến từ tương lai) sẽ cạnh tranh cùng các đối thủ là “Incredibles 2” đạo diễn Brad Bird, “Isle of Dogs” của Wes Anderson, “Ralph Breaks the Internet” của Rich Moor và Phil Johnston, và “Spider-Man: Into the Spider-Verse” của Persichetti, Peter Ramsey, và Rodney Rothman.

Bộ phim được phát hành tại Nhật Bản vào tháng 7 năm ngoái, trước khi được chiếu tại các rạp ở Mỹ từ tháng 11.

Nhân vật chính của bộ phim là một cô gái tuổi teen trở về quá khứ để gặp người anh trai của mình, khi cậu còn là một cậu bé chỉ vừa chập chững biết đi. Tình tiết phim xoay quanh mối quan hệ giữa hai anh em và nhấn mạnh vào tình cảm gia đình.

Buổi trao giải sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, California.

Hãy cùng đón xem và cổ vũ cho đại diện đến từ châu Á nhé !

Tham khảo Nextshark

Sacchan

Tìm kiếm hình mẫu căn nhà trong mơ nhờ gợi ý từ Anime

Đây là áp phích Anime? Khoan kết luận, kẻo trúng bẫy cú lừa cuối năm đấy

Điều gì khiến Anime khác với phim hoạt hình thông thường?

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: