Luôn che giấu nội tâm, nhưng người Nhật có bài trắc nghiệm để biết ai đang ghét mình. Làm thử không?

Người Nhật rất thường che giấu cảm xúc thật của mình. Đặc biệt, họ không bao giờ thể hiện trạng thái chán ghét ai đó một cách rõ ràng. Vì thế nếu bạn làm phật ý hoặc bị người Nhật ghét, bạn sẽ không thể biết được.

Ảnh https://tocana.jp/2019/03/post_88031_entry.html

Nhưng cũng có lúc, bạn lờ mờ cảm nhận được rằng “Có phải anh ấy/cô ấy ghét tôi không?”

Hãy cùng làm một bài trắc nghiệm nho nhỏ để làm sáng tỏ mọi thứ nào.

Đầu tiên, hãy mường tượng trong đầu khuôn mặt người có khả năng đang ghét bạn. Sau đó, nghĩ ra một con số bất kỳ.

Xong chưa nào ! Con số bạn nghĩ ra thuộc nhóm nào?

 1〜10
 11〜20
 21〜40
 Trên 41

Xem kết quả nào.

Ảnh https://tocana.jp/2019/03/post_88031_entry_2.html

1〜10

Người đó đang có hiểu lầm với bạn.

Cho dù các hành động của bạn không hề có ý chống đối ai cả, thế nhưng vẫn khiến đối phương khó chịu.

Giải pháp lúc này là hãy ngồi lại thẳng thắn với nhau, hành động khi đã suy xét kỹ cảm xúc của người đối diện, tình thế sẽ thay đổi.

11〜20

Người đó đang nghĩ bạn là người ích kỷ, toàn tư lợi cá nhân.

Hãy nhớ rằng dưới cái bóng thành công của bạn, có rất nhiều người bị bạn đem lại cảm giác tiêu cực do thất bại. Vì thế, hãy hạ mình một chút, bớt kiêu ngạo để quan tâm đến những người xung quanh nữa nhé.

21〜40

Người đó đang ghen tị với bạn.

Ảnh https://tocana.jp/2019/03/post_88031_entry_3.html

Nếu có thể ám bùa lên bạn, họ có thể sẽ làm đấy.

Người bạn đang nghĩ đến rất ghét bạn, họ tìm mọi cách để hạ bệ bạn, đâm thọt sau lưng bạn. Người đó chắc chắn là kẻ rất ranh ma nham hiểm. Chỉ cần nhìn thấy sự lạc quan vui vẻ của bạn là họ đã cảm thấy khó chịu rồi.

Với loại người này, ráng kiềm bản thân lại một chút, đừng tỏ ra quá hoàn hảo, họ sẽ mất đi cảm hứng với bạn và ngưng làm phiền bạn thôi.

Trên 41

Chia buồn, đối phương cực kỳ căm ghét bạn.

Lý do ư, chẳng vì lý do gì cả, khi đã ghét ai thì không cần lý do.

Trong trường hợp này bạn không thể làm gì để cải thiện mối quan hệ. Hãy tránh gặp mặt người đó nhiều nhất có thể, hoặc chọn con đường riêng vì chúng ta vốn không thuộc về nhau.

Người Nhật thật đáng sợ đúng không, họ chẳng bao giờ bày ra con người thật sự của họ, yêu ghét chẳng rõ ràng gì cả.

Bài trắc nghiệm chỉ mang tính chất tham khảo, còn sự thật như thế nào bạn phải tự cảm nhận thôi.

Chúc bạn may mắn !

Kengo Abe

Trắc nghiệm tính cách: Loại rau củ yêu thích cho thấy bạn có phải là người dễ bị kích động hay không?

Bạn có sống sót qua động đất ở Nhật? Trắc nghiệm kiến thức phòng tránh thiên tai ngay cả người Nhật cũng bỡ ngỡ

Bài trắc nghiệm chỉ 33% sinh viên đại học Tokyo trả lời chính xác-  Nếu hiểu rõ về ai cũng dễ dàng vượt qua

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: