Giật mình bộ sưu tập Card Pokemon có giá trị gấp 7 lần mong đợi, thậm chí đắt hơn cả nhà xịn xe đẹp

Một người đàn ông Nhật Bản vừa qua nhận được tin vui hiếm có, bộ thẻ Pokemon anh ta siêu tập nhiều năm trời có giá trị gấp 7 lần anh ta mong đợi.

Trong tập phát sóng ngày 9 tháng 4 của chương trình “Kai Kaiun! Nandemo Kantei-dan”, Yoshiharu Takahashi xuất hiện với bộ sưu tập 31 thẻ Pokemon mà anh ước tính trị giá 1,2 triệu  yên.

Ảnh https://nextshark.com/japanese-pokemon-cards-worth/

Trước khi tiết lộ giá trị thực tế của bộ sưu tập, chương trình giải thích rằng rất nhiều thẻ trong số đó là hàng khuyến mãi hiếm chỉ được trao cho những người chiến thắng trong một số giải đấu nhất định.

Một lúc sau, chương trình công bố giá trị thực của bộ sưu tập, khoảng 7,685,000 Yên, gấp 7 lần mong đợi của Takahashi.

Giá được thẩm định bởi Yuya Sato, một chuyên gia định giá đã được chương trình mời tới. Theo Sato, trong bộ sưu tập của Takahashi có 4 trong 34 thẻ Kanghaskhan quý hiếm, mỗi thẻ như vậy đã trị giá 1,2 triệu Yên rồi.

Một lá bài hiếm khác có thể kể đến ở đây là lá Lucky Stadium (Beach Version) được định giá 1 triệu Yên. Ngoài ra trong bộ sưu tập còn có Victory Orb/Victory Ring, Porygon/Eevee/Trainer Certification, No. 2 Trainer/No. 1 Trainer và nhiều lá Shining Charizar.

Sau khi chương trình được phát sóng đã nhận được nhiều phản hồi của cư dân mạng, nhiều trong số đó tỏ ra khá sốc trước giá trị không tưởng của một bộ sưu tập thẻ Pokemon.

“Thẻ Pokemon đắt như vậy á?”

“Bộ sưu tập của anh ta còn giá trị hơn cả đồ cổ”

“Ai mà ngờ có lá còn trị giá 1,2 triệu Yên cơ đấy, buồn cười thật”

“Những người phát cuồng vì thẻ Pokemon chắc chắn không quan tâm đến việc chúng trị giá bao nhiêu đâu. Và những người không có hứng thú mấy sẽ thấy việc sưu tầm những thứ này thay vì lấy tiền mặt thật khó hiểu”

Thế nhưng 1,2 triệu Yên một thẻ đã nhằm nhò gì so với kỷ lục thẻ Pokemon. Bạn có đoán ra con số cao nhất này là bao nhiêu không?

Vâng, một con số không tưởng: 45 triệu Yên.

Ảnh Twitter

Chỉ cần sở hữu 1 thẻ này thôi, bạn đã có thể mua đứt một căn chung cư ở Nhật rồi.

Quả thật sở thích của các Otaku quá điên rồ và khó hiểu với những người không có hứng thú.

Sacchan


Game Pokemon gây chết người – câu chuyện đáng sợ đằng sau Hội chứng thị trấn Lavender?
Sẽ thế nào khi những quái thú Pokemon biến thành người ?
Bạn có tin thú cưng có thể nhìn thấy Pokemon không? Nhấn vào để biết sự thật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: