Tìm điểm giống nhau giữa siêu bom tấn Star Wars và phim của đạo diễn huyền thoại Akira Kurosawa

STAR WARS – Chiến tranh giữa các vì sao là bộ siêu bom tấn được ra mắt vào năm 1977, đánh dấu tên tuổi vị đạo diễn nổi tiếng George Lucas. Tuy vậy ít ai biết được rằng để hoàn thành bộ phim, George Lucas đã tìm cảm hứng và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ thần tượng của mình, Akira Kurosawa.

Sự hâm mộ của George dành cho Akira đã có thể được gọi là tình yêu.

Đôi nét về Akira Kurosawa.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Vào năm 1910, Akira khi ấy vẫn còn là một cậu bé, xem một bộ phim cùng với bố của mình. Thời bấy giờ, phim ảnh chưa được lồng tiếng mà chỉ là những đoạn phim câm. Sau đó người lồng tiếng sẽ đọc kịch bản có sẵn phù hợp với từng thước phim trong thời gian và không gian thực

Từ những thước phim đầu tiên ấy đã nhen nhói trong lòng cậu bé một đam mê mãnh liệt. Đến năm 1940, cậu đã đạt được ước mơ trở thành đạo diễn.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Thế nhưng ngay tại thời điểm đó, Nhật Bản bị cuốn vào cuộc chiến, Akira bị hạn chế rất nhiều mặt trong việc sản xuất phim. Thời hậu chiến, tất cả những đề tài liên quan đến Nhật Bản thời xưa đều bị cấm, bao gồm cả những bộ phim liên quan đến Samurai.

Trái ngược với hoàn cảnh ở Nhật, phim điện ảnh khi đó trở thành trào lưu ở Mỹ.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Tuy nhiên thời đại ấy không kéo dài. Năm 1948, với sự nổi lên và thịnh hành của truyền hình, các bộ phim chiếu rạp đứng trước nguy cơ bị lãng quên. Trong lúc phim chiếu rạp ở Mỹ trên đà suy thoái, những quy định cấm đoán áp đặt lên chủ đề phim được chiếu ở rạp tại Nhật bớt đi sự gay gắt, các đạo diễn Nhật Bản lại có thể tự do sáng tạo nghệ thuật.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Xuất hiện trong tấm hình trên là 3 vị đạo diễn huyền thoại Mizoguchi Kenji, Kurosawa Akira, Otsu Yasujiro.

Khi đó phim chiếu rạp Nhật Bản được chia làm 2 loại: kịch thời đại và kịch đương đại. Kịch thời đại bao gồm các câu chuyện lấy bối cảnh thời xưa.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Kịch thời đại (時代劇 – Jidaibuki) hay còn gọi là phim cổ trang đã gợi cảm hứng cho đạo diễn George Lucas đặt tên cho nhóm giáo phái Jedi (JEDAI từ Jidai) trong vũ trụ Star Wars.

Chưa kể nhân vật Darth Vader huyền thoại cũng lấy cảm hứng từ vị Samurai chột đội mũ trăng lưỡi liềm của tỉnh Miyagi.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Nhân vật 島田勘兵衛 (Shimada Kanbei) trong bộ phim 7 Samurai trở thành hình mẫu của Yoda.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Từ dáng điệu đến tật xấu đều giống hệt bản gốc, ngay cả kiểu tóc cũng tương tự.

Akira có làm một bộ phim về hai người nông dân giúp đỡ nàng công chúa trốn thoát khỏi quân đội hoàng gia. Điều này có gợi nhớ cho bạn nàng Reiah trong Star Wars.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Cảnh hỗn loạn tại quán rượu trong phim Youjinbou cũng gợi đến rất nhiều phân cảnh trong Star Wars.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Phân cảnh trong phim The Hidden Fortress cũng có rất nhiều điểm giống, chỉ khác là người đã biến thành Robot.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Cảnh kẻ địch xuất hiện trên đồi cũng được so sánh với một cảnh trong 7 Samurai.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Cũng chính từ bộ phim 7 Samurai này mà George Lucas trở thành một Fan chân chính của Akira. Ngoài ra còn rất nhiều chi tiết khác trong Star Wars khiến người xem liên tưởng đến nước Nhật.

Không riêng gì Star Wars, có rất nhiều bộ phim phương Tây khác cũng được gợi cảm hứng từ các yếu tố liên quan đến Nhật Bản.

Ngoài ra có rất nhiều diễn viên Nhật Bản cũng có nguyện vọng xuất hiện trong bộ phim Star Wars. Ví dụ như nam diễn viên Toshirou Mifune, người đã đóng vai chính trong rất nhiều tác phẩm của Akira được mời đóng vai Obi-Wan Kenobi. Rất tiếc ông đã từ chối.

Một trong những tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi của Akira Kurosawa là Rashoumon.

Ảnh http://dng65.com/blog-entry-1040.html

Bộ phim đã giúp vị đạo diễn thắng được rất nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới. Tuy vậy đây không phải “chất phim” được ưa chuộng tại Nhật, do đó rất ít người Nhật biết đến sự tồn tại của bộ phim này.

Bộ phim Star Wars sẽ được re-make và công chiếu vào cuối năm nay.

Kengo Abe

Trào lưu phụ kiện làm từ tro cốt người chết gây sốt trên đất Nhật

Tại sao người đẹp chấp nhận đóng phim cấp 3- Bí quyết nằm ở ván cờ tâm lý của người tuyển dụng

Quá cô đơn, cô gái Nhật làm giả tay bạn trai đi xem phim nhưng bị dân mạng kịch liệt phản đối

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: