Từng bước phá bỏ “rào cản ngôn ngữ” của trẻ em nước ngoài sang định cư tại Nhật

Số lượng lao động nước ngoài sang làm việc tại Nhật ngày càng gia tăng. Rất nhiều người mang theo gia đình đến Nhật sinh sống. Thay đổi môi trường sống, thích nghi với một nền văn hoá mới, đối với người lớn đã khó. Với con trẻ lại càng khó hơn. Một trong số những bất cập hiện nay đó là ngôn ngữ.

Ảnh: 東京ボランティア・市民活動センター

Nhiều em nhỏ  không được nhận vào các trường tiểu học ở địa phương vì chưa đủ trình độ tiếng Nhật.

Một số tổ chức phi chính phủ đã đầu tư mở các trường Nhật ngữ nhằm phổ cập cho trẻ em nước ngoài tiếng Nhật từ ban đầu.

Một cơ sở như thế tại thành phố Yokohama đang có 15 em đến từ nhiều quốc gia tham gia lớp học.  Các em được học bảng chữ cái, những câu nói quan trọng khi sử dụng tại trường học…

Theo thông tin của bộ giáo dục, hiện nay có 44,000 trẻ cấp tiểu học và trung học cần được phổ cập tiếng Nhật. Trong đó, khoảng 10,000 em chưa được hưởng chế độ này.

Biểu đồ thống kê số lượng trẻ người Nhật và quốc tịch khác cần được phổ cập tiếng Nhật 

Ảnh: Yahoo!ニュース – Yahoo! JAPAN

 Việc thiếu hụt lao động khiến Nhật Bản phải mượn đến sự trợ giúp của lao động quốc tế. Vậy nên, chính phủ cần giúp họ an tâm làm việc và đề ra nhiều chính sách cải thiện đời sống con em các gia đình người nước ngoài. Nhất là trước vấn đề ngôn ngữ và sự kỳ thị.

Nguồn tin: TBS 

Chee

Khác biệt văn hóa: những bộ hoạt hình nước ngoài đã phải thay đổi như thế nào khi chiếu ở Nhật Bản

Có phải vì lượng khách nước ngoài tăng lên mà dân Nhật hạn chế chọn Kyoto làm điểm du lịch?

Đến tận Akihabara, vị khách nước ngoài ngã ngửa khi biết hình ảnh chỉ là đồ “fake”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: