Trào lưu được ưa chuộng khắp thế giới xuất phát từ đồ ăn vặt thường gặp trong cuộc sống

Pocky chính là một trong những loại bánh kẹo nổi tiếng ở Nhật, đặc biệt đối với giới trẻ, học sinh, sinh viên. Trong những năm trở lại đây, Pocky đã du nhập sang Việt Nam và được bày bán ở hầu hết các cửa hàng tiện lợi và hệ thống siêu thị.

Cùng tìm hiểu đôi điều thú vị về món bánh kẹo bán chạy có lịch sử lâu đời này nhé!

Pocky là món ăn nhẹ của Nhật Bản được sản xuất bởi công ty Ezaki Glico, được bán lần đầu tiên vào năm 1966 với những thanh Pocky đơn giản từ bánh Biscuit và lớp phủ Socola. Nhưng dần dần, sau nhiều năm phát triển, Pocky có nhiều hương vị mới khiến bạn cảm thấy ngất ngây sau mỗi lần cắn.

Nguồn imgur

Pocky nhanh chóng lan rộng khắp thế giới và được đón nhận tại nhiều nước. Không những thế, Pocky còn được biết với nhiều cái tên khác nhau.

Tại Malaysia, Pocky được biết đến với cái tên “Rocky” và là sản phẩm được săn đón trong vòng bốn thập kỷ qua.

“Mikado” chính là phiên bản của Pocky tại Áo, Bỉ, Pháp, Đức…và được bán ở hầu hết siêu thị và các cửa hàng thực phẩm quốc tế.

Nguồn getnavi

Pocky còn có hương vị đặc trưng ở mỗi vùng miền trên nước Nhật: Nho Nagano, dưa hấu Hokkaido, rượu Kobe…ngoài ra còn có những loại chỉ được sản xuất theo mùa nhất định: mật ong vào mùa xuân, xoài kiwi vào mùa hè.

Nguồn ebay

Tại các nước châu Âu, Pocky phiên bản khác gọi là Pretz với nhiều hương vị khác nhau như: cà chua, Pizza, Salad, Cacao và bánh mì nướng kiểu Pháp.

Nguồn asahiimports

Mặc dù là loại bánh kẹo nổi tiếng khắp thế giới nhưng sau khi 3 chàng trai của J Soul Brothers (3JSB) quảng cáo cho Pocky với ca khúc Sharehappi, Fan hâm mộ của món ăn vặt ngon “khó cưỡng” càng được dịp phấn khích hơn.

Nguồn youtube

Điệu nhảy của Sharehappi dần dần trở thành trào lưu mạnh mẽ đối với giới trẻ.

Nguồn youtube

Nguồn youtube

Mob Psycho 100 cũng có một đoạn quảng cáo ngắn về Pocky.

Nguồn youtube

Bên cạnh điệu nhảy Sharehappi trở thành trào lưu, Pocky còn được dùng trong những trò chơi hết sức là “tình cảm”. Những ngày đặc biệt như Valentine, Pocky là sản phẩm được bán chạy nhất.

Nguồn youtube

Liệu các bạn có dám ăn Pocky theo kiểu này?!

Thêm một điều thú vị nữa, đó là vào ngày 11/11 hằng năm, tại Nhật Bản được xem là ngày của Pocky.

Các bạn thấy Pocky rất thú vị phải không nào! Nếu ăn Pocky với bạn bè chắc chắn sẽ vui hơn đấy!

Ashirogi

“Người đàn bà đẹp”: Định vị trào lưu vai trò nữ quyền đầy thú vị ở Nhật Bản

Đâu là trào lưu Hashtag HOT nhất Twitter Nhật – Khi Sen đua nhau dìm hàng Boss

Những điều thú vị trong quy định tuổi tác ở Việt Nam và Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: