Mất đến 1 tháng để chế tác – những chiếc túi này có gì đặc biệt?

Ở Việt Nam người ta thường sản xuất ra những chiếc balo cặp sách thành những hình dạng con vật nổi tiếng trong phim hoạt hình như là gấu bông Teddy, chuột Mickey hay thỏ cho đối tượng chính là trẻ em.

Giống với chúng ta người Nhật cũng là những người cuồng những thứ xinh sắn dễ thương, điều đó có nghĩa là họ cũng có sản phẩm túi xách, balo có hình con vật. Nhưng sản phẩm của họ lại hoàn toàn khác, khách hàng của họ không phải trẻ em mà lại là người lớn. Bạn có biết tại sao không? Hãy cùng tôi tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé!

Nhà thiết kế thời trang Iwakiri Sumiko là một trong những nhà thiết kế túi hình động vật nổi tiếng nhất Nhật Bản hiện nay. Tất cả sản phẩm của cô đều được lấy cảm hứng từ những loài động vật có thật mà chúng ta đã từng thấy qua, chúng đều đẹp theo hướng thanh lịch nhiều hơn do đó thu hút khách hàng là người trưởng thành.

Trước đây, cô đã làm việc trong trang phục sản xuất cho sân khấu và quảng cáo, nhưng bắt đầu sản xuất túi da vào năm 2002 và sản phẩm nổi tiếng nhất phải kể tới túi xách cá vàng gây bão toàn cầu sau.

Ảnh: atelier-iwakiri

Chỉ nhìn vào lớp vảy cá thôi cũng đủ thấy được sự cầu kỳ trong việc thiết kế và chế tác. Quá đẹp cho một chiếc túi, thật giống như một con cá thực sự.

Hãy xem các sản phẩm khác đầy ấn tượng của cô Iwakiri dưới đây nha.

Ảnh: atelier-iwakiri

Chiếc túi quai xách hình ếch có 3 màu :đen, nâu và xanh cho bạn lựa chọn và thậm chí nhà thiết kế còn tạo ra cả những chiếc móc khoá siêu xinh đi kèm để làm phụ kiện nữa cơ.

Ảnh: atelier-iwakiri

Chiếc túi 2 in 1 giúp bạn vừa có thể xách trên tay vừa có thể đeo chéo trên vai, sự kết hợp đen và xanh khiến con tắc kè hoa làm bằng da này trở nên thật nổi bật.

Ảnh: atelier-iwakiri

Bạn sẽ khó mà rời mắt khi nhìn thấy chiếc ba lô con rùa trên bởi hoa văn hết sức tinh tế, tỉ mỉ và tất nhiên là dễ thương rồi.

Ảnh: atelier-iwakiri

Chiếc túi hà mã chắc chắn sẽ mang lại nhiều sức chứa cho bạn hơn tất cả. Với thiết kế thông minh ở chỗ chiếc khoá kéo được đặt ngay chỗ miệng khiến cho nó giống như đang cười với bạn vậy.

Tuy nhiên để mua được một chiếc túi của cô Iwakiri khá là mất thời gian chờ đợi bởi vì mỗi sản phẩm đều được nhà thiết kế tự tay làm ra, hoàn toàn theo phương pháp thủ công. Chính vì thế các chi tiết của sản phẩm đều tinh sảo đến từng chi tiết nhỏ, cô còn cho biết mỗi chiếc túi mất ít nhất từ 10 ngày cho đến 1 tháng mới hoàn thành và giá trung bình giao động trong khoảng 118.800 yên (1.079,50 USD).

Giờ bạn đã biết tại sao người lớn ở Nhật thích đeo túi hình con vật chưa nào?

 

Neko

Tránh tình trạng tiền mất tật mang Phương pháp phân biệt Figure hàng gốc và hàng Fake

Khi các nhân vật Anime trở thành gương mặt đại diện và các mặt hàng được mong chờ tại thế vận hội Tokyo 2020

Dịch vụ tốt là dịch vụ đến từ 2 phía 5 điều nhân viên Nhật muốn gửi gắm ở khách hàng

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: