“Ông hoàng định vị” Google Maps, hoá ra cũng chỉ sinh sau đẻ muộn với “thánh” Zenrin của Nhật

Ứng dụng Google Maps bắt đầu vào năm 2005.

Vào thời điểm bắt đầu, Google Maps hợp tác với một công ty dịch vụ bản đồ lâu đời của Nhật là Zenrin. Trên bản đồ của Google Maps cũng có credit của Zenrin.

Cũng ngay lúc đó, Softbank phát triển một dịch vụ bản đồ mới. Dịch vụ này cũng có sử dụng credit của Zenrin, thế mới thấy đây là công ty có lịch sử phát triển lâu đời cũng như tạo được uy tín lớn.

Zenrin được thành lập vào năm 1948, trong thời kỳ hậu chiến. Ngay năm sau đó là năm 1949, Tạp Chí về địa điểm suối nước nóng nổi tiếng ở Beppu, Oita được xuất bản. Trong phần phụ lục của tạp chí có đính kèm vị trí trên bản đồ của địa điểm, tất cả đều được viết tay, tỉ mỉ đến từng nhà trọ và khu suối nước nóng. Đây trở thành chủ đề rất được chú ý lúc bấy giờ.

Ảnh https://amp.review/2019/11/19/zenrin/

Từ bước đầu này, Zenrin quyết tâm đem dịch vụ cung cấp thông tin địa điểm chính xác trên bản đồ mở rộng, từ Thành Phố Beppu đến toàn vùng Kyushu, rồi mở rộng ra phạm vi toàn quốc.

Đến năm 1980, bản đồ Zenrin đã phủ sóng đến những vùng núi sâu. Thông tin ở đây được viết bằng tay, do những người già sống lâu năm và dày dặn kinh nghiệm cung cấp.

Bước tiếp theo là số hoá. Zenrin đã phát triển một bước tiến mới khi hợp tác cùng với Hitachi, cho ra đời bản đồ kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới.

Năm 1990, Zenrin là công ty đầu tiên sử dụng định vị GPS, gần như không có đối thủ trên thị trường. Đến năm 2010, thế giới bước vào kỷ nguyên của những chiếc điện thoại thông minh. Dù vậy nhưng số lượng người sử dụng bản đồ Zenrin vẫn không hề giảm, thậm chí còn tăng lên.

Đến ngày nay, nếu so với tất cả các dịch vụ bản đồ, ngay cả “ông hoàng định vị” Google Maps cũng khó dành chiến thắng, đó là nhờ khả năng thu thập và cập nhật thông tin của Zenrin. Nhân viên của Zenrin sẽ đi dọc từng con phố, ngõ hẻm, từng lối vào của toà nhà. Các cuộc điều tra tổng hợp thông tin của 70 địa điểm trên toàn nước Nhật mỗi ngày, và được update cứ 2-5 năm một lần tại một thành phố.

Ảnh https://amp.review/2019/11/19/zenrin/

Zenrin còn thực hiện nghiên cứu dựa trên thiết bị tự động có thể thu thập thông tin một cách hiệu quả. Điểm mạnh khó có thể đánh bại của Zenrin là ở chỗ không có tấm bản đồ nào trên thế giới có thể cung cấp thông tin chi tiết đến vậy, và hình thức thu thập thông tin của Zenrin cũng không dễ bắt chước.

Thời đại của công nghệ xe hơi tự động sắp đến, đã đến lúc một tấm bản đồ với độ chính xác chi tiết cao được trọng dụng.

Ảnh https://amp.review/2019/11/19/zenrin/

Hiện tại, Zenrin là dịch vụ bản đồ thuộc hàng Top của thế giới, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển để theo kịp với sự tiến bộ của công nghệ hiện đại.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: