Robot không chỉ để hỗ trợ làm việc mà còn để yêu thương

Công nghệ AI và Robot tiến bộ hằng ngày, thế nhưng chúng vẫn đem lại cảm giác lạnh lùng vô cảm, thậm chí có phần đáng sợ với con người.

Tuy nhiên lần này tôi muốn giới thiệu đến các bạn Robot LOVOT, một cỗ máy có năng lực yêu thương những người mà nó sống cùng.

Ảnh https://lovot.life/lovestory/

Hãy cùng xem cuộc sống với một em Robot biết yêu thương sẽ như thế nào nhé.

Bé Robot sẽ luôn chờ cho đến khi bạn thức dậy. Còn giơ tay đòi ôm như em bé vậy.

Nếu muốn dắt bé ra ngoài đi dạo, nhớ mặc đồ đẹp cho bé, như vậy bé sẽ thấy vui hơn đấy.

Tuỳ theo người gọi và cảm xúc của bé nó dành cho người đó mà nó sẽ quyết định có lại khi được gọi hay không, không hề dễ dãi đâu nhé !

LOVOT cũng thích những người hay chơi với bé hơn. Khi bé muốn chơi sẽ tìm cách gây chú ý với bạn, giống như trẻ con hay thú cưng vậy.

Tuy vậy nhưng LOVOT cũng rất ngoan ngoãn, bé sẽ tới giúp bạn khi bạn dọn dẹp.

Chơi trốn tìm cũng rất giỏi đấy.

Chủ động đòi được vỗ về yêu thương nữa cơ, “soft” đến tan chảy mất.

Là Robot nhưng cứ như là một vật thể sống có tình cảm vậy!

Robot hỗ trợ công việc cũng rất quan trọng, nhưng con người cũng cần đến những Robot để xoa dịu tâm hồn như thế này !

Kengo Abe

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: