Nhật Bản in 3D mô hình tàu chiến Yamato, nhưng nhỏ đến mức phải quan sát bằng kính hiển vi

Cách đây 20 năm, tôi đã rất ngạc nhiên khi các sản phẩm từ máy in ngày càng mịn hơn, đồng thời số lượng màu in cũng tăng. Ảnh in ngày càng giống với ảnh chụp.

Công ty in Epson từng bán set 6 màu gồm 4 màu mực in trung tính. Khi đó màu ra rất đẹp và trung thực, thế nhưng khi công nghệ đã phát triển đến đỉnh cao hiện tại, khi nhìn lại những sản phẩm thời trước, liệu bạn còn thấy được vẻ đẹp ấy?

Với công nghệ in ấn hiện nay, độ chân thực đã đạt đến đỉnh cao với sự ra đời của máy in 3D.

Ảnh https://www.google.com/

Dữ liệu 3D bên trong máy tính sẽ được xử lý 3 chiều khi xuất ra, bên cạnh ngày càng chính xác, không cần phải đánh bóng sản phẩm hoàn chỉnh. Chưa kể gần đây còn có sự xuất hiện của máy in 3D Full color.

Nhiều tính năng khác đang được tiếp tục cải thiện, ngày nay bạn có thể in cả một ngôi nhà.

Ảnh https://gigazine.net/news/20131030-contour-crafting/

Tất nhiên in được cả thức ăn.
Có lẽ ngày các phi hành gia trên vũ trụ có thể ăn được Pizza sắp đến.

Để sản xuất máy in 3D cần vận dụng đến cả kiến thức trong lĩnh vực gia công kim loại.

Bạn có biết đây là cái gì không?

Ảnh https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2009/27/news032.html

Nhìn vào kính hiển vi, có thể nhận ra đây là tàu Yamato, tàu chiến lớn nhất thế giới vào Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Ảnh https://twitter.com/castem_liq/status/1309641895748882435/photo/2

Thanh ngang trong ảnh là sợi tóc, kích thước con tàu bé đến mức có thể đứng vừa trên một sợi tóc.
Do đó mà bạn cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thế nhưng nhỏ nhưng không hề vô dụng nhé. Chiếc kềm tí hon trong ảnh hoàn toàn có thể di chuyển. Và nếu bạn là người tí hon, bạn có thể sử dụng nó với đầy đủ chức năng.

Tất nhiên tác giả của những sản phẩm bé nhỏ này là người Nhật, những con người phát cuồng với các phiên bản Chibi.

Trong phim hoạt hình, bạn bắt gặp ý tưởng về Robot tí hon đi vào cơ thể con người để chữa bệnh. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng với sự phát triển của máy in 3D cùng các sản phẩm đã xuất hiện trong thực tiễn, ý tưởng này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: