“Thần kỳ” chỉ cần chơi xích đu cũng tạo ra điện sạc đầy điện thoại

Dù lúc di chuyển trên tàu cũng có thời gian rảnh, nhưng khoảng thời gian chờ tàu mới là lúc mọi người cảm thấy rảnh rỗi hơn cả. Nếu bạn đi tuyến tàu Yamanote ở Tokyo, hầu như bạn không phải mất thời gian đợi vì cứ vài phút sẽ có một chuyến tàu. Tuy nhiên, khi đi các tuyến khác, bạn phải đợi khoảng 15-20 phút mới có một chuyến nếu đi vào thời điểm vắng vẻ như ban ngày. 

Trong lúc chờ tàu, nhiều người có thói quen chơi điện thoại. Xem Video trên Internet, đọc Manga, chơi Game… trong nháy mắt, pin hao hết sạch. Nhưng một lát sau lên tàu, nhỡ bạn vẫn muốn sử dụng điện thoại, phải làm sao đây? 

Ảnh https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2105/26/news143.html#l_lif2105250039view_1.jpg&_ga=2.95181403.693522815.1622071612-1760227508.1620266942

Từ ngày 29, một chiếc xích đu đã được lắp đặt tại ga Kashiwa ở trung tâm thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba. Trước đó chiếc xích đu này được đặt ở gần một ngôi Đền nhưng người ta di chuyển nó đến ga sau đó.

Thông thường, xích đu chỉ dành cho trẻ con chơi ở các công viên, nên có kích thước nhỏ và người lớn khó lòng ngồi vừa được. Thế nhưng chiếc xích đu đặt ở ga là phiên bản dành cho người lớn. 

Bạn có thể ngồi lên xích đu để quay về khoảng thời gian vui vẻ khi còn là con nít, hơn nữa còn vì một lý do “thần kỳ” hơn sau đây.

Chiếc xích đu này sẽ sinh ra điện khi bạn đẩy nó. Do đó bạn có thể vừa vui vẻ đu đưa trên xích đu, vừa sạc điện thoại. 

Mỗi 1 phút đu trên xích đu, bạn sẽ sạc được khoảng 3% pin điện thoại. Vậy có nghĩa là, nếu ngồi chơi khoảng 40 phút thì bạn sẽ sạc được 100% pin. 

Vừa được chơi xích đu vừa tạo ra điện để sạc pin, cái này hơi bị thú vị à nha !!! Nếu xích đu này được lắp ở nhiều nơi trong thành phố sẽ rất tiện lợi.

Nhân tiện, trên toàn nước nhật có khoảng 70000 xích đu. Nếu hàng ngày các em bé ngồi chơi đùa trên các chiếc xích đu có thể sản sinh ra điện như thế này, có phải chúng ta sẽ tạo ra được một lượng điện năng đáng kể không !!!

Năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường đang ngày càng được chú ý, cách tạo ra điện tuyệt vời như vậy thật là đáng được hoan nghênh. 

Kengo Abe
Xem thêm: