Hãng đồ điện tử Panasonic “lấn sân” sang lĩnh vực mới… sản xuất găng tay

Panasonic là thương hiệu không còn xa lạ với người tiêu dùng trên khắp thế giới. Thế nhưng mọi người chỉ biết Panasonic sản xuất đồ điện tử phục vụ đời sống như tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy lạnh, máy tính,…  mà không biết rằng hãng này còn sản xuất cả… găng tay.

https://gigazine.net/news/20211030-panasonic-tungsten-cut-resistant-glove/

Đây là găng tay dùng khi thao tác. Trông có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng găng tay tạo ra bởi một hãng điện máy có tiếng chắc chắn sẽ có điều gì đó ẩn chứa bên trong. Vâng, chiếc găng tay này có đặc điểm là không thể bị vật nhọn xuyên qua, kể cả khi dùng dao chém qua đi nữa. Ở Nhật Bản, kiểm tra khả năng chống chịu lực cắt (TDM Test) là một “bài thi” đối với những dụng cụ sử dụng trong nhà máy bao gồm găng tay hay đồng phục. Chúng có đạt được độ bền trước các vấn đề gây ra bởi thiết bị hoặc máy móc hay không, từ đó đánh giá trên thang điểm từ A đến F (F là cao nhất). Chiếc găng tay được Panasonic sản xuất đạt mức E, một mức rất cao chứng tỏ độ bền của sản phẩm. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn không bị thương khi sử dụng loại găng tay này nhé. Nếu cố tình dùng các loại vật sắc nhọn đâm qua thì vẫn có khả năng bị thương, nhưng việc đó rất khó hoặc chỉ gây tổn thương nhỏ so với găng tay thông thường.

Nếu bạn là người thường xuyên làm việc trong kho xưởng, nhà máy có dùng đến máy cắt thì đây có lẽ là một lựa chọn tuyệt vời.

Tất nhiên bạn vẫn có thể giặt găng tay như thường, giá của một đôi là 2,216 yen (hơn 400,000 vnđ).

Vậy bạn có tự hỏi tại sao Panasonic lại phát minh ra sản phẩm găng tay khác, một lĩnh vực hoàn toàn khác với thế mạnh từ trước đến giờ?

Thật ra việc phát minh ra găng tay có liên quan đến các sản phẩm hiện có của Panasonic, đó là bóng đèn sợi đốt sử dụng vonfram cho dây tóc. Ứng dụng công nghệ xử lý Vonfram, những găng tay siêu bền của Panasonic đã ra đời và chỉ nặng 26g.


Không chỉ riêng Panasonic “lấn sân” theo hình thức ứng dụng công nghệ sẵn có mà nhiều nhãn hiệu khác như FUJIFILM- nhà sản xuất máy ảnh nổi tiếng thế giới cũng từng tung ra những dòng…mỹ phẩm bằng chính công nghệ sử dụng trong sản xuất phim. Và dòng mỹ phẩm đã “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng mỹ phẩm nổi tiếng và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Trước thời đại hoàng kim của máy ảnh kỹ thuật số FUJIFILM gần như biến mất trên thị trường máy ảnh, thế nhưng việc mở rộng sang lĩnh vực này có vẻ đang tạo được hiệu quả đáng kể.

Panasonic cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn, vì thế việc sản xuất găng tay có lẽ sẽ giúp thương hiệu này vượt qua thời kỳ đen tối.

Kengo Abe
Xem thêm: