Hãng Honda Nhật Bản thử nghiệm động cơ tên lửa tái sử dụng cỡ nhỏ

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản gần đây đã thông báo rằng họ đang phát triển một mẫu tên lửa tái sử dụng cỡ nhỏ trong nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động. Honda bắt đầu thiết kế tên lửa vào cuối năm 2019, và đã chế tạo được một số phần cứng.

Trong cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên vào ngày 28/10, đại diện của Honda chia sẻ một đoạn Video ngắn về thử nghiệm đốt cháy với nguyên mẫu động cơ tên lửa. Mọi quá trình diễn ra thuận lợi. Ví dụ, các viên kim cương Mach, một dạng sóng đứng là đặc điểm chung của ống xả siêu thanh có thể nhìn thấy rõ ràng trong ống hút của động cơ.

 

Ảnh: https://www.space.com/honda-test-fires-engine-new-rocket

”Chúng tôi tin chắc sẽ đạt được những bước tiến lớn trong sự phát triển này chỉ sau 2 năm”, Atsushi Ogawa, Giám đốc điều hành nghiên cứu và phát triển của Honda R&D, cho biết.

Honda không tiết lộ nhiều thông tin chi tiết về động cơ, Video có màu trắng đen vì lý do quyền sở hữu, và đại diện công ty cũng yêu cầu phóng viên không chia sẻ ảnh chụp màn hình của thử nghiệm. Theo Honda thì tên lửa được sử dụng để phóng thường có trọng tải lên đến 1 tấn hoặc hơn.

Tuy nhiên thiết kế đó có thể thay đổi nếu các phân tích cho thấy in 3D hoặc những công nghệ khác giúp tạo ra phương tiện tái sử dụng hiệu quả hơn về mặt chi phí.

Ảnh: https://www.space.com/honda-test-fires-engine-new-rocket

Honda hy vọng có thể tiến hành thử nghiệm phóng dưới quỹ đạo trong thập kỷ này, sau đó tiến tới chuyến bay lên quỹ đạo. Hiện tại không có gì đảm bảo rằng mẫu tên lửa của hãng sẽ thực sự cất cánh.

Honda dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc gia nhập ngành công nghiệp hàng không vũ trụ vào năm 2025 hoặc 2026, sau khi đánh giá tiến độ và phân tích trạng thái thị trường.

Vào tháng 6/2021, Honda và Cơ quan Khám phá Hàng không Vụ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo họ đang hợp tác để đánh giá tính khả thi của một ”hệ thống năng lượng tái tạo tuần hoàn”, có thể hỗ trợ robot tự hành và phi hành gia trên Mặt Trăng.

Các quan chức JAXA cho biết hệ thống này sử dụng công nghệ điện phân nước áp suất cao và công nghệ pin nhiên liệu của Honda.

Nghiên cứu về robot của Honda cũng có thể ứng dụng trong không gian. Công ty đang nghiên cứu cải tiến tính tự động của robot.

”Chúng tôi tin rằng nghiên cứu này sẽ giúp ứng dụng được robot trên bề mặt Mặt Trăng và nhiều môi trường khác”, Atsushi Ogawa nói.

Thuý Vân
Xem thêm: