Fugaku của Nhật Bản giữ vị trí là ”siêu máy tính” nhanh nhất thế giới

Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản lần thứ 4 liên tiếp đánh bại các đối thủ từ Trung Quốc và Mỹ để trở thành siêu máy tính nhanh nhất thế giới.

Fugaku được tạo ra bởi Fujitsu và Viện nghiên cứu quốc gia Riken của Nhật Bản, đạt tốc độ 442 petaflop, hàng triệu phép tính mỗi giây. So với siêu máy tính xếp thứ 2 là Summit của IBM chỉ đạt 148 petaflop. Bảng xếp hạng do một hội đồng chuyên gia quốc tế biên soạn. Fugaku là sự kế thừa siêu máy tính K của Nhật Bản, vốn đứng đầu thế giới vào năm 2011, hệ thống siêu máy tính trị giá 130 tỷ yen (khoảng 1,22 tỉ USD) này đã đi vào hoạt động hoàn toàn vào tháng 3.

 

Ảnh: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Japan-s-Fugaku-keeps-position-as-world-s-fastest-supercomputer

 

Fugaku đã bắt đầu hoạt động từ tháng 3 năm nay, mô phỏng quá trình lây lan của virus Covid-19 thông qua sự phân tán giọt bắn. Nó cũng tham gia dự báo các trận mưa lũ, thiên tai và nhiều hiện tượng thời tiết khác.

Trong khi đó, Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch sử dụng hệ thống để phát triển cấu trúc xe có khả năng đàn hồi cao hơn bằng cách sử dụng AI để nghiên cứu các tác động va chạm.

Mặc dù Nhật Bản đang dẫn đầu với siêu máy tính Fugaku, nhưng sự phát triển của siêu máy tính đã trở thành cuộc đua hai chiều giữa Mỹ và Trung Quốc trong những năm gần đây. Cả hai nước đều có dự định sử dụng siêu máy tính không chỉ cho mục đich công nghiệp, mà còn cho nghiên cứu quân sự, bao gồm cả phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Ảnh: https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Japan-s-Fugaku-keeps-position-as-world-s-fastest-supercomputer

Theo Nikkei, Mỹ đang nghiên cứu các siêu máy tính thế hệ mới có khả năng tính toán ở mức 1 exaflops bằng 1.000 petaflop. Với tốc độ đạt này thì các siêu máy tính đó ít nhất sẽ hoạt động nhanh gấp 2 lần.

Những nỗ lực về siêu máy tính của Trung Quốc vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng có tin đồn cho rằng nước này đang phát triển một sản phẩm kế thừa cho một siêu máy tính đã từng đạt danh hiệu nhanh nhất thế giới. Có thể Trung Quốc sẽ ra mắt siêu máy tính exascale của riêng mình trong năm nay.

Mỹ và Trung Quốc còn đang trong cuộc chạy đua phát triển máy tính lượng tử, siêu máy tính ảnh hưởng đến vấn đề uy tín quốc gia của cả 2 nước. Vì nó ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh công nghiệp cũng như an ninh quốc gia.

Vào tháng 4/2021 Bộ thương mại Mỹ, về cơ bản đã cấm xuất khẩu đối với 7 nhà phát triển siêu máy tính của Trung Quốc. Với lý do nhóm này đã hỗ trợ cho nỗ lực quân sự của Bắc kinh.

AD
Xem thêm: