Sự ra đời của chiếc LEXUS mạnh mẽ nhất thế giới, chịu được cả bom đạn

LEXUS là đại diện cho dòng xe cao cấp của Nhật Bản. Trong đó LEXUS LX là xe có thân xe lớn nhất và nội thất sang trọng, được các khách VIP trên thế giới yêu thích.

https://response.jp/article/2022/01/24/353503.html

Những chiếc xe có thân lớn phổ biến hơn ở Bắc Mỹ nếu so với Nhật Bản. Do đó xe đời 1, đời 2 chủ yếu bán ở Bắc Mỹ, và xe đời 3 được công bố ở Hoa Kỳ vào năm 2007. Đến năm 2005, bản phát hành ở Nhật mới được ra mắt, nhưng được sửa lại cho kích thước bé hơn. Dòng xe này không hướng tới thị trường Nhật Bản.

Xe LEXUS LX lấy trọng tâm là sự thoải mái an toàn chứ không phải tốc độ, do đó hãng đã ra đời một chiếc xe mạnh mẽ hơn để hướng tới nhóm khách hàng đặc thù hơn. Tên của chiếc xe này là Armored LEXUS LX600.

Lấy nguyên bản từ chiếc LEXUS LX600, người ta thêm vào chữ Armored (được thiết giáp) để tăng cảm giác “chiến” cho chiếc xe.

Xe này “chiến” như tên gọi.

Xe được một nhà sản xuất xe bọc thép của Canada có tên là INKAS Armoured Vehicle Manufacturing sửa đổi để có thể chịu được cả bom đạn. Công ty này được thành lập vào năm 2000, chuyên về thiết kế các loại xe Sedan/SUV bọc thép sang trọng, phương tiện chuyên chở tiền mặt và xe bọc thép chiến thuật, hướng tới khách hàng là ngân hàng, nhân viên Chính phủ và khách VIP trên toàn thế giới.

Xe được trang bị các chức năng phòng thủ khác nhau như lắp đặt kính chống đạn, bản lề cửa không bị cong vênh kể cả khi xe bị nổ, hệ thống giảm sóc được gia cố để xe vẫn có thể chạy ổn kể cả khi đường xá gồ ghề do bị tấn công. Lốp xe Run Flat có thể chạy đường quãng đường nhất định kể cả khi bị thủng.

Chiếc xe này có thể bảo vệ tổ lái khỏi đạn súng trường 7,62mm và hai quả lựu đạn được gài dưới gầm xe. Với mức độ này, xe có thể bảo vệ các hành khách trên xe khỏi những vụ tấn công đường phố.

Xe bọc giáp nhưng là loại giáp hạng nhẹ, vì giáp nặng sẽ phải hy sinh tốc độ, trong trường hợp cần chạy trốn nhanh chóng khỏi hiện trường, giáp nhẹ có nhiều ưu điểm hơn. Xe cũng được lắp bánh xe mạnh mẽ hơn, hệ thống phanh được gia cố, còi báo động, hệ thống bình chữa cháy,…

Vì xe được đặt làm riêng nên giá không được công khai, nhưng dự kiến xe sẽ được bán cho các quốc gia trên thế giới.

Chúng ta đang sống trong một thế giới khắc nghiệt. Ngay cả khi bạn không làm gì sai, bạn vẫn có thể bị tấn công, trở thành nạn nhân của một cuộc chiến vô nghĩa.

Chúng ta không đánh mất niềm tin, nhưng cũng nên có những biện pháp để tự bảo vệ chính mình.

 

Kengo Abe
Xem thêm: