Chính Phủ Nhật Bản nghiêm túc biến thế giới Anime thành hiện thực thông qua kế hoạch “Moonshot”

Bạn đã xem phim “Ma trận” chưa?

Bối cảnh phim “Ma trận” là thời đại mà con người sống trong thế giới thực tế ảo, còn bản thể được lưu trữ trong những viên nang. Một số Anime của Nhật cũng dựa trên bối cảnh tương tự, do đó dù bạn chưa từng xem phim “Ma trận”, tôi hy vọng bạn có thể hình dung ra.

Dù bạn có thể tưởng tượng một thế giới như vậy sẽ xảy ra trong tương lai, thể nhưng hẳn nhiều người không nghĩ nó sẽ xảy ra khi họ còn sống, có nghĩa là trong tương lai gần.

Bạn có biết rằng Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng hết sức để biến một thế giới như thế thành hiện thực trong tương lai không xa?

Cụ thể, vào năm 2050 con người sẽ sống trong một thế giới internet mà không bị ràng buộc bởi cơ thể, trí não, không gian và thời gian.

Kế hoạch này của Chính phủ Nhật Bản gọi là Moonshot (ムーンショット計画). Nếu bạn cảm thấy khó tin, có thể tra cứu tên kế hoạch trên mạng. Kế hoạch này được đăng trên Website của Bộ nội vụ và truyền thông thuộc Chính Phủ Nhật Bản nên chắc chắn là thông tin chính xác.

Vì ý thức của bản thân vẫn ở trên mạng nên thông qua Internet, 1 người có thể điều khiển lên tới 10 Avatar xã hội và Robot.
Điều đó có nghĩa là khi 7 cái đang làm, 3 cái còn lại có thể chơi. Như vậy không phải ước mơ vừa làm vừa chơi sẽ trở thành hiện thực sao.

Các cá nhân trên Internet không có sự khác biệt thể xác, ví dụ chủng tộc vì vậy rào cản ngôn ngữ sẽ không còn là vấn đề. Thậm chí đến giới tính cũng mất đi. Khi độc lập với thể xác thì tuổi tác hay tình trạng sức khoẻ cũng không còn được bàn tới.

Nghe như chuyện trong mơ, nhưng thực tế Chính phủ Nhật Bản đã có các bước hành động để biến điều này thành hiện thực.

Thế nhưng liệu có nên xem đây là một thông tin tích cực.
Một thế giới như vậy liệu có thể gọi là xã hội loài người không?
Không còn thể xác, như vậy sẽ không thể sinh con, tất nhiên người ta vẫn có cách “tạo ra em bé” thông qua phân tích dữ liệu. Tôi nghĩ rằng với sự phát triển của khoa học công nghệ, dường như không gì là không thể, nhưng về mặt đạo đức, tôi không thể cảm thấy hào hứng được.

Ý kiến của bạn như thế nào?

Abe Kengo
Xem thêm: