YAMAHA là loại công ty gì? Sự thật mà tất cả chúng ta chưa biết đến
YAMAHA là loại công ty gì?
Sự thật mà tất cả chúng ta chưa biết đến
Tại Việt Nam, khi nhắc đến cái tên YAMAHA, nhất định là người ta sẽ nghĩ ngay đến một hãng xe máy.
Xe máy mà tôi đang đi cũng là xe YAMAHA, nhưng thật ra công ty này không phải là nhà sản xuất xe máy.
Phải chăng đây là tên của một nhà sản xuất nhạc cụ? Điều này cũng không hoàn toàn đúng.
Trong bài viết hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem YAMAHA, công ty khá hiếm ở Nhật Bản này rốt cuộc là gì Quý vị nhé!
YAMAHA ban đầu là một công ty chuyên sửa chữa các lại đàn organ nhập khẩu.
Từ xuất phát điểm ban đầu này, họ bắt đầu phát triển nhạc cụ tại chính công ty mình và mở đầu sự nghiệp nhạc cụ từ đây.
Tôi nghĩ điều này nằm trong phạm vi tưởng tượng của Quý vị.
Trong số nhạc cụ mà tôi nhắc đến bao gồm piano điện tử, tuy nhiên loại nhạc cụ này yêu cầu phải lắp đặt thiết bị điện tử.
Đây chính là lý do họ sản xuất cả các phụ tùng điện tử liên quan.
Từ thành công ban đầu trong việc chế tạo linh kiện điện tử, họ tiến đến thử chế tạo máy tính và cũng thành công với một sản phẩm tên là Rooter, có thể sử dụng bằng cách kết nối internet.
Trong thời điểm hiện tại, họ đã dừng việc sản xuất máy tính, nhưng Rooter từng là sản phẩm nổi tiếng được nhắc đến ở đất nước công nghệ phát triển này.
Bên cạnh đó các loại nhạc cụ vẫn được sản xuất song song, do đó thỉnh thoảng họ cũng xuất hiện với vai trò nhà tài trợ cho các cuộc thi âm nhạc, tìm kiếm tài năng trẻ, các chương trình này cũng trở thành sự kiện nổi tiếng.
Họ cũng vận hành các trung tâm đào tạo âm nhạc, tôi nghĩ rằng các vị độc giả Việt Nam sẽ biết đến điều này.
Đúc kết được các kỹ năng chế tạo đồ gỗ từ quá trình sản xuất đàn organ và piano, họ mở rộng sang kinh doanh buôn bán nội thất.
Vì có thể làm được các đồ nội thất, họ được quân đội Nhật Bản yêu cầu chế tạo cánh quạt bằng gỗ cho máy bay chiến đấu trong chiến tranh, từ đó việc sản xuất này được bắt đầu.
Các động cơ máy móc do chính họ tạo ra dần xuất hiện và từ các bí quyết đó, sau chiến tranh họ bắt đầu sản xuất xe máy, xây dựng nên cái tên YAMAHA nổi tiếng trên thế giới như ngày hôm nay.
Nhân tiện, xin được chia sẻ thêm rằng, TOYOTA thuở sơ khai cũng từng trang bị các loại động cơ sản xuất bởi hãng YAMAHA.
Giám đốc công ty thích bắn cung, vì vậy ông bắt đầu chế tạo các công cụ bắn cung, và tận dụng các vật liệu này để chế tạo tàu thuyền. Sau đó, động cơ tàu của ông bị hỏng nên ông tiến đến bắt đầu chế tạo động cơ cho con tàu.
Từ các vật liệu còn thừa lại ông xây thêm một hồ bơi và đường trượt nước.
Không rõ là bắt nguồn từ mối liên kết nào, nhưng sau đó họ đã chế tạo ra máy lọc nước và bắt đầu kinh doanh sinh học dựa trên nền tảng công nghệ này.
Với đa dạng lĩnh vực như vậy, thật khó để chọn ra một tên gọi chuẩn xác khi nói về thương hiệu YAMAHA này.
Tuy nhiên, với việc mở rộng phạm vi sang các loại ngành công nghiệp khác nhau, nên YAMAHA được cho là tập đoàn có khả năng chống lại suy thoái kinh tế.
Tinh thần của YAMAHA là biến tất cả mọi thứ yêu thích trở thành công việc.
Hầu hết tất cả đều thu về lợi nhuận và phát triển thành một trong những nhà sản xuất xe máy và nhạc cụ tiêu biểu hàng đầu trên thế giới.
Một ví dụ điển hình về thành công mà không cần tập trung vào một ngành nghề duy nhất.
Nếu chúng ta thử áp dụng lối suy nghĩ này từ những người đi trước vào cuộc sống thực tiễn của bản thân thì liệu có thể đạt được thành công giống như họ?
Bản thân tôi thì đang mong đợi xem tiếp theo YAMAHA sẽ lại có những bước tiến bất ngờ nào nữa.
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Lê Phương