Ứng dụng “kinh dị” giúp người dùng nhận tin nhắn… từ dưới mộ

Bạn có muốn nhận được tin nhắn “hú hồn” như thế này không?

Nhận tin nhắn từ… người nằm trong mộ – một ý tưởng tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong phim kinh dị nay đã được một công ty bia mộ Nhật Bản biến thành sự thật.

Sử dụng công nghệ tăng cường thực tế tương tự như trò Pokemon GO, ứng dụng kì lạ này cho phép người đến đưa tang “bắt” tin nhắn video được ghi từ trước khi qua đời của những người thân yêu tại nghĩa trang.

20160828-023355-1_550x592

Ứng dụng Spot Message nhắm đến đối tượng những người muốn để lại video và hình ảnh cho người thân khám phá sau khi họ đã qua đời.

Với tên gọi Spot Message, ứng dụng được lấy cảm hứng từ Pokemon GO này là sản phẩm của ông Yoshiyuki Katori – chủ tịch của Ryoshin Sekizai, một công ty bia mộ Nhật Bản tại Katori, Chiba. Công nghệ này là ước mơ mà ông đã ấp ủ từ rất lâu, với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của người quá cố theo thời gian.

“Chú của tôi là chủ một cửa hàng sơn. Ông qua đời 8 năm trước do ngã từ trên cao trong khi đang làm việc. Sự ra đi của ông quá đột ngột và điều đó ảnh hưởng nặng nề đến gia đình tôi. Thương nhớ ông, tôi thường đến viếng mộ ông, hỏi han ông về những dự định, kế hoạch, trăn trở của mình như ngày ông còn sống. Và rồi tôi tự hỏi: nếu ông có thể nói chuyện với mình từ dưới mộ, như ‘Dạo này cháu thế nào?’ hay ‘Ngồi xuống đây đi’ thì dễ chịu biết nhường nào” – ông Yoshiyuki chia sẻ.

20160828-023409-2_600x400Ứng dụng Spot Message hoàn toàn miễn phí.

Mong muốn được nghe lại giọng chú mình dù ông đã đi xa thôi thúc nhà sáng chế người Nhật sử dụng công nghệ tăng cường thực tế để “trồng” những tin nhắn video được ghi sẵn từ người quá cố vào ngôi mộ của họ và một số nơi khác để gia đình, người thân, bạn bè vẫn cảm thấy người ấy vẫn bên cạnh họ.

Ứng dụng Spot Message nhắm đến đối tượng những người muốn để lại video và hình ảnh cho người thân khám phá sau khi họ đã qua đời. Những hình ảnh và video này được kết hợp với khung cảnh thật, tương tự như Pokemon GO. Tuy nhiên, ông Yoshiyuki nói thêm rằng ứng dụng này cũng có thể sử dụng với những một đích khác. Ví dụ như, người chồng có thể “gieo” tin nhắn xuống nơi mà anh ta đã cầu hôn vợ mình năm xưa và để cô ấy tự phát hiện ra, nhằm kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Hoặc những nhà leo núi cũng có thể “check-in kiểu mới” bằng cách “rải” hình ảnh, video của mình trên đường chinh phục đỉnh cao đến các nhà mạo hiểm khác.

Được biết, ứng dụng Spot Message hoàn toàn miễn phí, người sử dụng có thể tạo ra 10 tin nhắn bằng cách đăng kí. Nếu muốn tạo ra 30 tin nhắn và chia sẻ với khoảng 200 người, người dùng mới phải trả phí.

(Nguồn Yan)

1

Ra mắt ứng dụng đọc tin tức JAPO.VN cho hệ điều hành iOS

Nên dùng mạng điện thoại nào tại Nhật Bản

Hướng dẫn đăng ký, mua hàng và trả tiền trên Amazon Nhật Bản qua ảnh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: