Du lịch vũ trụ?

30 năm trước việc đi ra nước ngoài hết sức khó khăn vì vé máy bay lúc đó quá cao, nhiều người không có đủ điều kiện.

Tuy nhiên, giờ đây các hãng hàng không xuất hiện nhiều hơn, giá cả cạnh tranh nhau khốc liệt, rẻ đi rất nhiều, khiến việc đi lại của con người dễ dàng hơn từ nước này sang nước kia.

Tương tự như vậy, hiện nay những ai muốn du lịch lên vũ trụ phải trả một mức phí rất đắt, người thu nhập thông thường không bao giờ nghĩ tới được, chỉ có những tỉ phú mới có điều kiện đi.

Liệu tương lai nhiều năm nữa, “du lịch vũ trụ” cũng phổ biến như việc mua vé máy bay không?

Có thể chứ, vì có thứ chúng ta tưởng như không thể làm được, bây giờ đã đạt được rồi đấy còn gì.

Để thực hiện ước mơ đó, ba công ty của Nhật là HIS, ANA, công ty vũ trụ PD aerospace đã hợp tác nguồn vốn với nhau, dự định đến năm 2018 sẽ bắt đầu phóng thử tàu không người lái, đến năm 2020 là có người và năm 2023 là tiến hành đưa vào dịch vụ đưa khách du lịch vào không gian.

2023 ư? Tính từ thời điểm này chỉ còn 7 năm, liệu kế hoạch có đạt được không?

Hiện tại, các bên đang cùng nhau phát triển loại tàu bay vũ trụ với sức chứa 2 phi hành đoàn, 6 hành khách, tổng cộng 8 người, đứng ngắm vũ trụ từ vị trí cách mặt đất 100km, thời gian 5 phút, cộng cả thời gian quay trở về tổng cộng mất 90 phút.

main-01-point

Ở Mỹ hay các nước châu Âu, dịch vụ du lịch vũ trụ đã và đang triển khai.  Tuy nhiên, so về giá bên phía Nhật vẫn rẻ hơn 70%.

Dù vậy, dự tính một người muốn đi mất khoảng 1400 man yên, tương đương 2,8 tỷ đồng cho chuyến du lịch vũ trụ, gần bằng giá một chiếc xe Porsche hoặc BMW tại Việt Nam.

Mục tiêu sẽ giảm còn 100 man yên rồi 40 man yên trong tương lai gần..

Với 40 man yên, khoảng 80 triệu đồng, bằng một chiếc xe Vespa, có lẽ sẽ rất nhiều người đăng ký đi cho mà xem?

Nhiều người nghĩ: “chỉ 5 phút thôi sao?”.

Bạn yên tâm, chương trình này sẽ cải tiến từng bước một, cố gắng làm sao thơi gian ngắm của du khách được kéo dài hơn.

Sau đó, có thể điểm đến tiếp theo sẽ là khách sạn trên vũ trụ, du hành đến cung trăng…

Trước khi đến được cung trăng thì việc lên trên không gian ngắm vũ trụ, nhìn về trái đất phải được thực hiện trơn tru mới được.

Đây quả là một tin tức tưởng như trong mơ mới có thì hiện nay nó đang được triển khai một cách nghiêm túc.

Bạn nào muốn tìm hiểu thêm một số thông tin về HIS, 1 trong 3 chủ đầu tư của dự án này thì vào trang web sau: http://songhantourist.com

Hoặc có thể đăng ký du lịch vũ trụ từ địa chỉ Website trên.

Kengo Abe

Tham khảo

http://www.pdas.co.jp

1

Cách làm dịch vụ đỉnh cao của người Nhật

Nhà thổ cung cấp dịch vụ sex với búp bê tình dục ở Nhật

5 cung cách phục vụ của người Nhật Bản khiến ai cũng phải ngả mũ kính phục

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: