Đồng hồ thông minh cho người già

Sống trong thời buổi mà công nghệ phát triển như hiện tại, thì hầu hết mọi người trên thế giới nói chung và người Nhật nói riêng, có lẽ không còn xa lạ gì với những thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh…

Các ông lớn của nghành công nghệ như Apple, Samsung hay LG, đang chạy đua ,tìm cách phát triển các sản phẩm của mình sao cho ấn tượng và được nhiều ưa chuộng. Thế nhưng, các dòng sản phẩm công nghệ này hầu hết có một điểm chung, đó là đối tượng khách hàng của nó dành cho những người trẻ tuổi có chút am hiểu về công nghệ mà thôi. Vậy còn đối với những người chưa từng biết đến công nghệ là gì? Những người lớn tuổi thì sao?

Như các bạn đã biết, Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền kinh tế cũng như công nghệ phát triển hàng đầu trên thế giới, thế nhưng tình trạng dân số đang bị “già hoá” là vấn đề mà chính phủ nước này đang phải đau đầu và tìm cách giải quyết, và một trong những phương pháp đó là họ luôn có những chính sách, cũng như chương trình phát triển các sản phẩm hiện đại, mà mục đích chính là để hỗ trợ cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày cho những người cao tuổi của quốc gia này. Chính từ những nhu cầu cấp thiết đó mà thời gian gần đây SECOM một công ty bảo vệ chuyên nghiệp của Nhật đã nghiên cứu cho ra đời sản phẩm có tên là Secom Doctor Watch.

Secom Doctor Watch là một chiếc đồng hồ thông minh dành cho người già, chức năng chính của sản phẩm này đó là bảo vệ cho chủ nhân của chúng, khi có những trường hợp bất thường xảy ra, chẳng hạn như có người lạ đột nhập vào nhà… chỉ cần chủ nhân ấn nút thông báo, thì hệ thống thông tin sẽ được truyền đến 1800 trụ sở dịch vụ của công ty Secom, và ngay lập tức những nhân viên ở địa điểm gần nhất sẽ nhận nhiệm vụ đến hổ trợ họ trong thời gian nhanh nhất.

Ngoài ra, công ty Secom cũng trang bị nhiều xe cứu thương, trong trường hợp những người sử dụng sản phẩm Secom Doctor Watch bị tai nạn có sự va chạm mạnh, hoặc là bị đột ngột ngã quỵ, thì sản phẩm này cũng sẽ gửi thông báo đến hệ thống dịch vụ, và những xe cấp cứu này sẽ ngay lập tức được điều đến.

Trong tương lai, những sản phẩm này dự định sẽ được phát triển thêm các chức năng đo huyết áp, nhịp tim nhiệt độ cơ thể và chuẩn đoán bệnh cho nững người sử dụng chúng, để bảo vệ cho sức khoẻ của họ một cách an toàn nhất có thể.

Với sản phẩm này, thì những người phải làm việc bên ngoài hoặc xa nhà, sẽ phần nào yên tâm hơn về sức khoẻ cũng như an toàn cho những người thân của họ.

Các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Có muốn một ngày nào đó sẽ có một sản phẩm như vậy cho những người thân của mình không?

Kengo Abe

Ra mắt thiết bị hôn nhau qua mạng dành cho các cặp đôi yêu xa

Bạn biết gì về con tàu nhanh nhất thế giới Shinkansen?

Các nhà khoa học Nhật Bản phát minh ra máy giúp bạn ăn thực phẩm “ảo” nhưng cảm nhận được vị “thật”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: