Cơn “ác mộng” cho những kẻ nói dối

Người Nhật đã khiến mọi người ngạc nhiên khi quyết định thử nghiệm “máy phát hiện nói dối” vào việc phỏng vấn, tuyển dụng ở một số trường cảnh sát và các doanh nghiệp lớn ở trong nước.

Dụng cụ này sẽ ghi lại các phản ứng tâm lý, như nhịp tim, nhịp thở, mạch đập của cơ thể,  khi đối tượng trả lời những câu hỏi do cấp trên hoặc nhà tuyển dụng đặt ra.

Sau đó chiếc máy sẽ tự động tiến hành phân tích các phản ứng đó, và đưa ra tỉ lệ nói dối trong câu trả lời của đối tượng.

Những chuyên gia nghiên cứu rằng, một người khi nói dối thì não bộ sẽ phản ứng căng thẳng vượt mức bình thường, mà điều này thuộc về lĩnh vực “cảm tính” nên cơ thể không kiểm soát được.

Ban đầu, các cơ quan chức năng của Nhật dự tính chỉ dùng máy phát hiện nói dối đối với những người tự nguyện tham gia trắc nghiệm, để tránh bị cho là xâm hại quyền riêng tư cá nhân của mọi người.

Nhưng nếu đạt kết quả khả quan thì họ sẽ tiến hành phổ biến và rộng rãi ở nhiều nơi. Thậm chí nếu thành công, sẽ áp dụng công nghệ này vào việc điều tra, hỏi cung tội phạm.

Chúng ta có thể đặt ra một số câu hỏi như “Theo bạn tình dục là gì ?” hoặc “Bạn suy nghĩ thế nào về việc xâm hạ tình dục ở trẻ em?” Sau đó chiếc máy sẽ đánh giá câu trả lời, và phân tích đối tượng thuộc vào những nhóm người nào.

Vì tình trạng những tên biến thái có suy nghĩ bệnh hoạn về tình dục ngày càng tăng, nên chính phủ Nhật cũng mong muốn rằng, với công nghệ này thì mọi người có thể phần nào ngăn chặn được những điều xấu này ngay từ lúc “còn trong  trứng nước”.

Nếu như công nghệ này thành công và áp dụng vào đúng mục đích thì sẽ rất tốt nhưng!

Với 1 xã hội mà hầu như  thật là 1 cái gì đó quá xa xỉ, thì hãy thử nghĩ xem, một ngày nào đó, mỗi gia đình đều sở hữu 1 chiếc “máy phát hiện nói dối ” mọi chuyện sẽ trở nên thế nào?

Nếu ai cảm thấy có một chút bất an nhẹ sau khi đọc bài viết này, thì xem như xác định rồi nhé!

Hải Âu

Chiếc ô tự động bay sắp được phát minh?

Ra mắt thiết bị hôn nhau qua mạng dành cho các cặp đôi yêu xa

15 phát minh “bá đạo trên từng hạt gạo” của người Nhật.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: