Tàu điện chạy không chạm đường ray?

Ở Nhật Bản, tàu Shinkansen chạy với vận tốc 300km/h, tốc độ nhanh nhất hiện nay. Nhưng trong tương lai họ phát minh ra loại tàu điện siêu tốc (Linear Motor Car) với vận tốc gấp đôi Shinkansen.

Tàu điện siêu tốc,được sử dụng sức đẩy của hai cực cùng tính (xe và đường ray hòa làm một), làm nó chạy mà không cần tiếp xúc với đường ray, vận tốc khoảng 600km/h, nhanh gấp 2 lần máy bay trực thăng.

Hiện tại Nhật Bản đang tiến hành xây dựng và dự kiến bắt đầu hoạt động từ Tokyo đến Nagoya vào năm 2027.

Để biết tốc độ của tàu điện này nhanh đến mức nào, người ta đã cho thử nghiệm và chạy được vận tốc 500km/h. Mời các bạn xem clip dưới đây:

Thử nghiệm cho thấy tàu chạy nhanh đến mức hầu như không cảm nhận được bất kỳ rung chuyển nào.

Đó sẽ là tàu siêu tốc chạy nhanh nhất trong tương lai không xa.

Và loại tàu điện với tốc độ nhanh như vậy đã xuất hiện mô hình trò chơi, có thể thử nghiệm ngay tại nhà.

Nhìn trong hình ta có thể thấy nó đang lơ lửng trên đường ray mà chạy!

Tàu siêu tốc trò chơi có cấu tạo dựa trên mô hình thật nên chức năng hoạt động không khác gì tàu thật. Nhưng tốc độ chạy không đến 600km/h.

Điểm thú vị của đồ chơi này là bạn có thể tự lắp ráp và vận hành nó ngay tại nhà.

Trong quá trình lắp, bạn sẽ phần nào hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của loại tàu siêu tốc này.

Mời các bạn xem hình ảnh thực tế của mô hình trò chơi tại clip sau và chiêm ngưỡng một loại tàu điện chạy không chạm đường ray! (giống như đang bay trên không).

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: