Cạn lời với “ứng dụng bốc mùi” của người Nhật

Sống trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện tại, thì chúng ta mới biết được khả năng của con người là không có giơi hạn và không gì là không thể.

Mới đây, các nhà khoa học của Đại học Keio tại Nhật Bản đang nghiên cứu một ứng dụng có khả năng lan toả mùi tương ứng với những hình ảnh hiện ra trên tivi hoặc máy tính.

Ví dụ như, bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm của hoa khi hình ảnh một khu vườn hiện ra trên màn hình, hay mùi thơm của một món ăn nào đó được chiếu trên tivi.

Thậm chí nó còn tỏa ra mùi mặn đặc trưng của biển, khi chương trình phát sóng đến những hình ảnh có liên quan đến biển.

Kenichi Okada, một nhà khoa học của Đại học Keio tại Nhật Bản, cùng các đồng nghiệp đang nghiên cứu thiết bị nói trên.

Ông nói rằng, “mặc dù dự án đang trong quá trình nghiên cứu, nhưng Tôi rất tự tin về khả năng thành công của ứng dụng này, và trong tương lai chúng tôi muốn tất cả chúng ta được trải nghiệm cảm giác độc đáo mà ứng dụng này mang lại, mọi người không thể tưởng tượng được chúng tuyệt vời như thế nào đâu, Tôi hứa đấy”.

Cũng theo như chia sẽ của Kenichi Okada thì, nhóm của ông sẽ thử nghiệm ứng dụng công nghệ phun mực của máy in Canon, để giải phóng các luồng phân tử và lan toả mùi ra môi trường xung quanh.

Kết quả nghiên cứu ban đầu nhận thấy rằng, các hạt được phun ra từ thiết bị trong khoảng thời gian ban đầu (1/10 giây), thì nó sẽ cho ra các mùi như bạc hà, quế, táo, nho. Và mỗi mùi chỉ tồn tại trong khoảng thời gian con người thực hiện hai động tác hít vào hoặc thở ra, do đó mà một mùi khác có thể xuất hiện ngay sau đó.

Tiến sĩ Stephen Brewster, một chuyên gia của Đại học Glasgow tại Scotland, cho rằng công nghệ của nhóm Okada có ý nghĩ to lớn trong nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ trong ngành công nghệ truyền hình giải trí.

Chẳng hạn như, ứng dụng này có thể giúp người kém trí nhớ nhận biết thời điểm họ phải ăn hay uống thuốc mà không cần người nhắc nhở.

Thế nhưng, vấn đề ở đây là làm cách nào để có thể tổng hợp được đầy đủ tất cả các mùi trong cuộc sống hàng ngày vào ứng dụng này, có lẽ chúng ta còn phải chờ đợi một thời gian dài nữa mới có thể trải nghiệm được “công nghệ bốc mùi” này.

Bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó, chỉ cần mở máy tính lên và “ngửi tất cả…những gì mình thích”?

Hải Âu

 

Bạn có thể gặp Robot ở đâu tại Nhật Bản?

Độc chiêu hỗ trợ tình dục cho thanh niên FA Nhật Bản

Tàu điện chạy không chạm đường ray?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: