Thế vận hội Tokyo 2020 sẽ dùng xe ô tô bay thắp sáng đài đuốc

VnMedia) – Nhật Bản đã có một bước tiến gần hơn nữa với ước mơ của mình là tung ra chiếc xe bay vào đúng khoảng thời gian diễn ra Thế vận hội Tokyo 2020, sau khi một công ty chuyên về sản xuất ô tô đã chính thức đồng ý đầu tư sản xuất.

Được biết, Toyota chính là công ty đang tài trợ cho một dự án nhằm đưa chiếc xe bay nhỏ nhất thế giới lên bầu trời bằng công nghệ động cơ máy bay mới nhất.

Các nhà sáng tạo của dự án đang hy vọng sẽ khởi động chiếc protoype có người lái vào cuối năm 2018, với mục đích dùng chiếc xe bay này để ngắm ngọn lửa Olympic khi Tokyo Games mở cửa vào năm 2020.

Nhóm các nhà sáng tạo trẻ

Chiếc xe là sản phẩm trí tuệ của dự án Cartivator do một nhóm kỹ sư trẻ tuổi đến từ các ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ hiện đang sống tại một trường học cũ ở tỉnh Aichi, Nhật Bản nghiên cứu triển khai. Kinh phí triển khai dự án chủ yếu đến từ hình thức kêu gọi sự góp đỡ của cộng đồng.

Dự án hiện đang sẵn sàng để nhận được sự ủng hộ lớn từ nguồn tài chính của Toyota, theo kế hoạch công ty này sẽ tài trợ khoảng 290.000 bảng Anh (42,5 triệu Yên).

Chiếc ô tô bay không còn là điều xa vời nữa

Chiếc xe bay tương lai được đặt tên SkyDrive sẽ có ba bánh, bốn bộ cánh quạt, một hệ điều hành trực quan và có kích thước nhỏ khoảng 289,56 cm x 128,016 cm

Chiếc xe SkyDrive dự kiến ​​sẽ di chuyển ở tốc độ bay khoảng 100km/giờ và ở độ cao lên tới 53km so với mặt đất, còn tốc độ chạy trên đường bộ là 150 km/giờ.

Tuy nhiên, còn rất nhiều khó khăn, thách thức mà nhóm nghiên cứu dự án phải trải qua như tiếng ồn, cơ sở hạ tầng, điều kiện thời tiết và mối quan ngại về an toàn…trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm.


Với tốc độ cũng như độ cao mà chiếc ô tô bay có thể đạt được, thì việc thắp sáng đài đuốc ở Thế vận hội Tokyo 2020 không phải là điều quá khó khăn
Nhóm các nhà sáng tạo của Cartivator giải thích về kế hoạch xây dựng và phát triển chiếc xe bay trên không vào năm 2050 và mục tiêu trước mắt của họ là nhìn thấy chiếc xe này được sử dụng để thắp sáng ngọn đuốc Thế vận hội Tokyo vào năm 2020 một thế giới nơi mọi người có thể bay lên trời bất cứ lúc nào vào năm 2050, và nói rằng mục tiêu của họ là nhìn thấy một chiếc xe bay đang được sử dụng để ngọn lửa Tokyo Olympic vào năm 2020 .

Cuộc đua để tạo ra chiếc xe bay đầu tiên trên thế giới dường như vẫn đang được tiến hành, với một số lượng ngày càng tăng của các công ty đến từ Mỹ, Đức và Trung Quốc cũng như Nhật Bản.

Theo Hoàng Thanh/Telegraph

Huy chương Olympic 2020 được làm từ smartphone tái chế
Tuyển tình nguyện viên cho Olympic 2020
Tokyo công bố biểu tượng cho Olympic 2020
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: