Ra mắt Camera nhận diện được cả người … “muốn” phạm tội

Trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là Jinkou chinou (人工知能) ở Nhật Bản đang ngày càng bùng nổ và phát triển mạnh mẽ.

Từ xe tự động không người lái đến kỳ thủ cờ vây…

Thậm chí trong tương lai người ta dự đoán rằng có một số công việc sẽ mất đi vì những trí tuệ do chính con người tạo ra này.

Và một trong số những ứng dụng được ra mắt gần đây là.

Camera chống trộm trí tuệ nhân tạo.

Gắn Camera khắp nơi thì nhà mình sẽ an toàn, bạn đã bao giờ có suy nghĩ như vậy?

Kiểm soát các khu vực lân cận trong tầm kiểm quan sát của nó, Camera chống trộm giúp chủ nhà và các cửa hàng có thể yên tâm buôn bán và bảo vệ tài sản.

Thế nhưng Camera chỉ có chức năng ghi hình và giúp người điều khiển quan sát nó. Chứ không thể phát tín hiệu khi có người khả nghi đột nhập.

Chỉ đến khi trộm đập vỡ cửa kính, vào đến bên trong thì chuông báo động mới reo và gửi tín hiệu đến công ty cảnh bị.

Đến lúc đó thì không còn kịp nữa, tên trộm đã cao chạy xa bay mất rồi.

Vậy nên để khắc phục những kẽ hở đó, các kỹ sư đã nghiên cứu và chế tạo ra chiếc Camera mang khả năng nhận diện vật thể khả nghi và cấp báo ngay cho lực lượng chức năng, kịp thời ứng biến.

Thậm chí, khi trong nhà có trẻ em và người già gặp phải sự cố, nó sẽ ngay lập tức gửi đi tín hiệu thông báo.

Hoặc nếu chẳng may bạn quên đồ, đừng lo, đã có “người” tìm kiếm giúp bạn rồi.

Nếu được lắp đặt ở cửa hàng, nó sẽ hoạt động như thế này.

Phân tích đến từng hành động, cử chỉ nhỏ nhất của khách hàng, nó sẽ nhận diện được chân dung những người có khả năng gây án và báo cho bộ phận an ninh theo dõi.

Kể cả 1 trong số 1 vạn đối tượng bị bỏ sót, nó cũng sẽ ghi nhớ và sau đó tiến hành phân tích, sau đó nếu người đó quay lại cửa hàng, Camera sẽ “bật chế độ” đề phòng.

Từ trước đến nay, hệ thống cảnh báo hay Camera giám sát được cho là vô dụng thì nay, khi được gắn trí tuệ nhân tạo, nó sẽ trở nên vô cùng hữu hiệu.

Nếu hệ thống này được nhân rộng trên các đường phố thì việc phòng chống khủng bố và tội phạm là hoàn toàn có thể.

Quả là một sản phẩm đáng mong đợi của thế hệ trí tuệ siêu phàm phải không các bạn?

 Kengo Abe

 

Thời đại Robot lên ngôi, còn sót lại nghề nào cho bạn?

“Đại chiến Robot” lần đầu tiên trong lịch sử loài người sắp diễn ra giữa Nhật và Mỹ

“Robot đại chiến” không còn là phim viễn tưởng khi đến Nhật

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: