Những chiếc xe đến từ tương lai, công nghệ tự động hóa dần thay thế con người

Như chúng ta đã biết, Nhật Bản là một trong những đất nước đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, chế tạo Robot. Nhiều tập đoàn lớn của Nhật đã cho ra đời các dòng Robot với những mục đích khác nhau.

Từ những Robot giúp con người thư giãn, giải trí đến những Robot làm việc nhà, thậm chí làm trong các ngành dịch vụ.

“Như vậy trong lĩnh vực giao thông hoặc phương tiện di chuyển thì sao? Chắc chắn phải có đúng không?”.

Nguồn World.honda

Với mỗi người dân Việt Nam, hình ảnh chiếc xe gắn máy của Honda đã đi vào đời sống thường nhật của mọi người từ rất lâu. Thay vì gọi là xe gắn máy, mọi người đều gọi phương tiện di chuyển 2 bánh hằng ngày với cái tên là “hong đa”.

Từ đầu năm 2017, khi tham gia triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES 2017 diễn ra tại thành phố Las Vegas, Mỹ, hãng xe lớn nhất Nhật Bản – Honda lại trở thành tâm điểm của sự chú ý khi “trình làng’ chiếc NC750S có thể tự động cân bằng.

Đúng như tên gọi, mẫu mô tô mới này không cần dùng đến chân chống truyền thống mà thay vào đó công nghệ Riding Assitst mới của Honda sẽ giúp người lái tự động giữ thăng bằng và không bị ngã.

Với công nghệ này, mẫu xe mới nhất của Honda có thể tự đứng thẳng và di chuyển với tốc độ chậm.

Đối với những người phải chạy trong thành phố vào những giờ cao điểm trên những chiếc xe phân khối lớn nặng nề không hơn gì ác mộng thì đây là giải pháp tốt nhất.

Ngoài ra Mô tô của Honda còn ứng dụng công nghệ tự lái như ô tô, lúc này bạn không cần lo lắng khi tìm bãi đậu xe và khi bạn muốn đi đâu, chiếc xe sẽ chạy tới đón bạn. Quả là rất tiện đúng không nào.

Nguồn tinhte.vn

Sau đây là đoạn quảng cáo chiếc NC750S của Honda.

Nguồn Youtube.

Nguồn Youtube.

Không chỉ Honda có bước tiến lớn trong việc chế tạo những chiếc xe đến từ tương lai mà ngay cả Yamaha cũng quyết tâm theo đuổi giấc mơ này.

Mới đây, tại triển lãm Tokyo Motor Show 2017 Yamaha cho ra mắt chiếc Motoroid mới nhất. Ngay lập tức chiếc “siêu xe” đời mới gây ấn tượng mạnh đến công chúng và trở thành mẫu Mô tô ấn tượng nhất trong sự kiện lần này.

Mặc dù đã được Yamaha hé lộ từ trước triển lãm nhưng Motoroid vẫn gây sự chú ý của những người tham quan tới xem khu trưng bày của Yamaha bởi thiết kế vô cùng “viễn tưởng”.

Bằng cách sử dụng hàng loạt các cảm biến, Motoroid có khả năng nhận dạng người lái, hiểu được chuyển động của con người cũng như khả năng ghi nhận các mệnh lệnh. Theo Yamaha, Motoroid có thể tự thích ứng với nhiều cách lái khác nhau và thậm chí tự điều chỉnh để phù hợp với người lái.

Tuy nhiên đây là một trong những mẫu xe máy đầu tiên của Yamaha ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI nên vẫn trang bị bánh phụ hai bên thân xe để đảm bảo an toàn cho người lái.

Thay vì sử dụng động cơ đốt trong như những chiếc xe truyền thống, Motoriod sử dụng một khối pin nhiên liệu với dung lượng lớn, cung cấp cho mô tơ điện đặt ở moay-ơ bánh sau nhằm hạn chế sự hao hụt công suất.

Nguồn Xedoisong.vn

Sau đây là đoạn quảng cáo Motoroid của Yamaha.

Nguồn Youtube

Nguồn Youtube

Cùng với chiếc NC750S Riding Assist của đối thủ Honda thì Motoroid của Yamaha cũng có thể tự lái.

Tuy nhiên cả 2 hãng xe lớn này chưa có thông tin cụ thể về việc thương mại hóa 2 dòng xe hiện đại này.

Như vậy chúng ta đã có những 2 sự lựa chọn về chiếc xe đến từ tương lai. Cách mạng công nghiệp 4.0 một lần nữa làm cho thế giới của chúng ta bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt.

Tương lai không xa, chúng ta có thể di chuyển trên những chiếc xe tự động lái, bay vào không trung hoặc thậm chí đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng như đi chợ. Các bạn nghĩ sao về những chiếc xe này?

Ashirogi

Người hay Robot ? Tranh cãi không hồi kết về cô gái bí ẩn trong TOKYO GAMESHOW 2017

Ngành điều dưỡng thiếu nhân lực, Robot y tế ra đời

Robot – thế hệ nông dân tiếp theo của Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: