Đằng sau hành động phóng vệ tinh giảm sai lệch GPS chỉ còn 6cm, Nhật đang âm thầm “lót đường” cho một kế hoạch lớn lao hơn

Mỗi khi đến những nơi lạ, bạn phải sử dụng dịch vụ GPS trên Smartphone để tìm đường đi. Đặc biệt trong lúc du lịch nước ngoài, với vốn từ vựng ít ỏi, bạn không dám hỏi đường người dân địa phương.

GPS là viết tắt của Global Pointing System (Hệ thống định vị toàn cầu), bản chất của nó là mạng lưới 30 vệ tinh quân sự quay xung quanh Trái Đất do Mỹ đưa vào không gian.

Dù hệ thống này được sử dụng hầu như ở mọi nơi trên thế giới, vô cùng tiện lợi, thế nhưng thỉnh thoảng, vẫn có những nhầm lẫn sai sót khiến chúng ta gặp không ít khó khăn.

Nguồn any-stress.com/

Có những khi, chỉ cần nhầm lẫn khoảng 10m thôi, tại những vùng trung tâm đông đúc và bị bao vây bởi các tòa nhà cao tầng như khu vực Tokyo, bạn sẽ không thể nhận được sóng tín hiệu GPS.

Dù rằng rất tiện lợi, có những khi bạn cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào dịch vụ này nhé.

Để cải thiện và giải quyết tình trạng trên, nước Nhật đã sáng tạo ra một thiết bị mới cho riêng mình.

Nguồn https://www.gizmodo.jp/

Thêm vào hệ thống GPS ban đầu, Nhật Bản sẽ sử dụng thêm một vệ tinh nhân tạo nữa do chính nước này phóng. Quỹ đạo của vệ tinh này sẽ được thiết lập sao cho nó hoạt động trên vùng không gian lãnh thổ Nhật Bản trong thời gian dài nhất. Nhờ thế, sóng tín hiệu của vệ tinh sẽ được bắt dễ dàng hơn, kể cả khi bạn đang ở trong hẻm núi, hay bị bao vây giữa những tòa nhà cao tầng.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang có kế hoạch tăng cường số vệ tinh, nhờ vậy, các sai sót sẽ được giảm thiểu tối đa. Sai số tối thiểu nước này đang hướng đến hiện tại là 2m, nhưng trong tương lai sẽ có thể rút ngắn xuống chỉ còn 6cm.

Tại sao cần phải có sai số nhỏ như vậy?

Vì Nhật Bản đang dự tính đến việc phổ biến xe tự lái. Đối với con người, cho dù có sai sót, họ vẫn có thể ước lượng bằng mắt và giải quyết được vấn đề. Thế nhưng với các phương tiện tự động, tai nạn có thể sẽ xảy ra.

Ví dụ, trong trường hợp cua xe trước khi đến ngã tư, chỉ cần lệch 5m thôi, cũng có thể gây ra tai nạn thảm khốc. Với sai lệch 6cm, hiểm họa đã được phòng tránh.

Ngoài ra, nó còn có thể sử dụng cho các dịch vụ chuyển phát bằng thiết bị tự động, không người lái. Bạn cứ tưởng tượng nhà ở Nhật sát nhau như vậy, chỉ lệch 5m thôi đã có thể giao nhầm hàng cho nhà hàng xóm rồi.

Vệ tinh thứ 4 mang tên Michibiki, nằm trong chuỗi vệ tinh nhân tạo thuộc dịch vụ GPS mới này của Nhật đã được phóng thành công cách đây không lâu và đang dần đi vào quỹ đạo.

Ngoài ra, tên lửa phóng vệ tinh Michibiki là H2-A, đến nay đã phóng thành công 30 lần liên tiếp vào không gian.

Nguồn thepage.jp  

Tỷ lệ thành công rất đáng ngưỡng mộ, 98%, đứng đầu thế giới.

Cả vệ tinh GPS lẫn bệ phóng tên lửa đều là thiết bị tối tân nhất của Nhật Bản.

Bằng sự chính xác đến từng con số như thế này, Nhật Bản hy vọng có thể đem lại thiết bị tốt nhất phục vụ cho người dân trong tương lai gần. Không những thế, đó còn là hành động “lót đường” được tính toán kỹ lưỡng cho một thời đại tự động hóa trên mọi phương diện.

Hãy cùng chờ xem Nhật Bản và thế giới sẽ đem văn minh loài người đi đến đâu nhé?

Kengo Abe

“Rợn gáy” với những lời tiên tri về tương lai nước Nhật đang dần hiện thực hoá đến 95 %

Người Nhật vừa phát minh ra một thiết bị có thể ngửi được mùi khó chịu của bạn

Không phải photoshop đâu, đây chính là công trình giao thông thứ thiệt tại Nhật Bản đấy

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: