Đã có cách “vi diệu” giúp lên đỉnh núi Phú Sĩ mà không cần “chống gậy” đi bộ

Phú Sĩ là tên ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Với độ cao 3776m, việc leo đến đỉnh núi vào mỗi mùa hè được người dân Nhật bản cũng như du khách gần xa vô cùng háo hức. Thế nhưng, “trăm nghe không bằng mắt thấy”, trải nghiệm mới biết đoạn đường đến đỉnh vô cùng gian nan và tốn rất nhiều sức lực.

Tuy nhiên, trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, việc ‘cần mẫn’ leo lên đỉnh chỉ để ngắm bình minh đầu tiên của nước Nhật không còn mất nhiều công sức như vậy nữa.

Giờ đây đã có công cụ hoàn toàn mới, nhanh gấp nhiều lần việc leo bộ, đó là…bay.

Hình ảnh dưới đây được ghi lại dựa trên thực tế, hoàn toàn không qua chỉnh sửa, cắt ghép.


Con người thật sự có thể bay lượn? Không đâu, họ cần phải có dụng cụ hỗ trợ.

Hãy để ý phía sau của người trong bức ảnh.

Người đàn ông đó là một phi công của công ty vận tải hàng không.

Vì đã quen lái chiếc Airbus 320, vậy nên việc bay lượn trên bầu trời có vẻ không “nhằm nhò” gì với anh.

Tuy đối với dân nghiệp dư, đây lại là trải nghiệm khá kinh dị, thế nhưng cũng đáng thử một lần trong đời nhỉ?

Hiện, vẫn chưa có thông tin chính thức về thời điểm đưa chiếc máy này vào thị trường. Tuy nhiên, một khi đã sử dụng quen thì việc đi học hay đi làm sẽ trở nên dễ dàng hơn nhỉ? Thậm chí không còn phải lo vấn đề kẹt xe nữa.

Kết cấu của công cụ đặc biệt này bao gồm 4 động cơ phản lực và phần cánh gắn trên lưng.

Việc mất sức khi leo lên núi Phú Sĩ sẽ không còn xảy ra nữa. Thay vào đó, mở mắt ra, đỉnh núi và toàn bộ khung cảnh xung quanh đã nằm gọn trong tầm mắt bạn rồi.

Đây là Video quay lại quá trình vận hành củachiếc động cơ phản lực này.

Được ngắm vẻ đẹp của núi Phú Sỹ mà không cần mất sức thì còn gì vui bằng các bạn nhỉ!

Nguồn: http://entermeus.com/44937/

Kengo Abe

Núi Phú Sĩ cũng có ngày kỷ niệm, bạn biết điều đó không?

Ngắm toàn cảnh núi Phú Sĩ trên khu giải trí Q- Highland

Núi Phú Sĩ Nhật Bản đã tích trữ năng lượng 300 năm, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: