Vừa tạo ra trí tuệ nhân tạo, người Nhật lại tham vọng “biến” con người thành… Robot

Thời đại khoa học công nghệ phát triển, cả thế giới đang trông ngóng và chờ đợi bước tiến vượt bậc từ những phát minh Robot mang hình dạng giống con người.

Bên cạnh đó, Robot có hình dạng hơi khác với con người cũng đang rất được chú ý.

Nó có tên là Sketetonics.
Một Robot có chức năng khuếch đại những chuyển động của con người.

Thay vì đứng từ xa điều khiển, Robot được thiết kế giống như một bộ giáp, và con người sẽ trực tiếp gắn kết vào “bộ giáp” ấy và điều khiển.

Như vậy thì chẳng tốn chút sức lực nào khi đã có Robot làm giúp rồi. Lại chẳng phải nạp pin hay sạc điện gì cả. Quá tiện lợi lại thân thiện với môi trường phải không nào?

Từng cử động của người kết nối đều được Robot lặp lại không sai một ly, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Trong tương lai, nếu kỹ thuật này được phát triển, cùng với đó con người thêm một chút sức mạnh thôi cũng có thể tác động một lực mạnh mẽ lên đối phương hoặc một vật.

Hơn thế nữa, nếu dùng Skeletonics cho một môn thế thao nào đó thì có lẽ sẽ rất thú vị!

Tưởng tượng xem, cùng với những người bạn giống như Robot thế hệ Skeletonics, con người có thể có những trận cầu vô cùng hấp dẫn chăng ?

Khác với những Robot mang hình dáng con người như từ trước đến nay, Skeletonics chắc chắn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho các Fan công nghệ  trong tương lai.

Kengo Abe 

Công nghệ Robot hơn 1000 năm trước ở Nhật đã đến thế này rồi sao?

Lần đầu tiên Nhật Bản cấp quyền cư trú ở Tokyo cho Robot trí tuệ nhân tạo

Robot aibo trở lại với bộ dạng “siêu” đáng yêu và bất tử sau 11 năm “chết lâm sàng”

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: