Giáo sư Nhật thử nghiệm thành công “Áo ẩn thân” của Ninja

Dựa vào kỹ thuật tiên tiến, các nhà khoa học đã phát minh ra chiếc áo thần kỳ có khả năng ngụy trang với mọi địa hình và làm người mặc trở nên biến mất.

Công nghệ này được thực hiện trên tấm áo choàng đặc chế và thiết kế theo kiểu dáng áo Harry Potter. Hiện nay, công trình nghiên cứu này đang được tiến hành tại trường đại học Tokyo.

Kỹ thuật tiên tiến này có tên gọi là công nghệ vô hình được làm từ Metamaterial, một siêu vật liệu có khả năng hấp thụ ánh sáng.

Trên bề mặt áo choàng phủ một lớp Silic Nitric của Oxit Silicon cùng các lỗ nhỏ li ti. Các chuyên gia phải tính toán vị trí các lỗ này sao cho phù hợp để ánh sáng có thể xuyên qua. Công dụng của các lỗ nhỏ là làm thay đổi tốc độ ánh sáng di chuyển qua lớp áo choàng từ chiếc máy chiếu.

Máy chiếu thu sẽ thu toàn bộ hình ảnh sau đó chiếu các cảnh đó trùng khớp lên áo choàng để người xem tưởng chừng như người mặc có khả năng vô hình.

Các chuyên gia đã dựa vào hai công nghệ tiên tiến này để điều khiển tính chất xuyên thấu của chiếc áo. Kích cỡ của áo choàng cũng là yếu tố quan trọng cho công đoạn thực hiện. Một chiếc áo rộng và thùng thình sẽ giúp phủ kín toàn bộ cơ thể cũng như “hấp thụ” nhiều ánh sáng hơn.

Đáng tiếc, người mặc áo choàng không nhìn thấy hình ảnh được phản quang trên áo. Đồng thời, tia sáng bị dội ngược lại sẽ rọi vào mắt người đối diện khiến hình ảnh trùng khớp với mọi vật xung quanh.

Các bạn thấy công nghệ này thế nào? Không lâu nữa con người sẽ hiện thực hoá tất cả các Nhẫn thuật của Ninja luôn chăng? Hãy cùng chờ đợi những bất ngờ tiếp theo từ khoa học kỳ thú nhé!

Nguồn: gizmowheels.blogspot

Anna

Công nghệ Robot hơn 1000 năm trước ở Nhật đã đến thế này rồi sao?

Ngành điều dưỡng thiếu nhân lực, Robot y tế ra đời

Thời đại Robot lên ngôi, còn sót lại nghề nào cho bạn?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: