Người Nhật đi trước nhân loại bằng siêu phát minh kết nối Trái Đất và Vũ Trụ chỉ bằng sợi dây cáp

Có lẽ, được bay vào vũ trụ bao la rộng lớn là ước mơ không phải của riêng một người mà với bất cứ ai đam mê khám phá cuộc sống.

Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, việc này trở nên đơn giản hơn nhưng hiếm ai nghĩ tới. Bởi khoản chi phí cho một chuyến du hành bằng tàu con thoi không phải rẻ. Vì vậy, người bình thường không thể vào không gian. Nhưng với chuyên gia Nhật Bản, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Để có thể đưa người vào vũ trụ mà không cần đến tàu con thoi, chuyên gia Đức đã sử dụng dây cáp gắn vào tàu không gian ở độ cao khoảng 100 mét rồi dùng thang máy cao khoảng 30m gắn vào dây cáp này để đưa người vào không gian.

Tuy nhiên, tập đoàn Obayashi trụ sở tại thành phố Tokyo quyết định thay sợi dây 100 mét bằng sợi dây cáp làm từ vật liệu có tích chất cứng và bền chặt như kim cương, kéo dài từ mặt đất tới trạm không gian hơn 96.000km, tương đương với một phần tư khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng.

Thang máy đưa người lên trạm không gian vũ trụ cao 36.000km gắn đầu bên kia sợi dây lơ lửng giữa không gian di chuyển với vận tốc 200km/h dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2050. Bên trong trạm không gian gồm có khu sinh hoạt và khu nghiên cứu. Các thiết bị nơi đây được hoạt động bằng ánh sáng mặt trời.

Theo người phát ngôn công ty, thang máy có thể chở 30 người trong một lần di chuyển. Điều kiện môi trường trong buồng thang máy tương tự như điều kiện của Trái Đất, vì thế người tham quan vũ trụ không cần phải tập thích ứng với môi trường ngoài không gian.

Nếu dự án này được hoàn thành, năng lượng quang điện được tạo ra, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vì vậy chúng ta không cần phụ thuộc vào bộ đồ của du hành gia hoặc hao tổn nhiên liệu để phóng và hạ tàu con thoi theo cách truyền thống.

Giống như việc, bạn thu nhỏ tàu con thoi thành một buồng thang máy và sử dụng bệ phóng từ trường để tạo lực đẩy cho thang máy tới trạm không gian.

Trong tương lai, việc du lịch bằng tàu không gian sẽ không còn là chuyện khoa học viễn tưởng nữa.

Video dưới đây sẽ cho bạn thấy chiếc thang máy không gian của Obayashi vào năm 2050.

Nguồn youtube

Bạn đã hình dung ra một “thế giới không tưởng” tựa như bộ phim khoa học không gian chưa?

Nguồn tham khảo: obayashi.co.jp

Kengo Abe

Với người Nhật, đồng xu làm được nhiều việc hơn chức năng đơn thuần của nó

Cạnh tranh với NASA của Mỹ, Nhật Bản đã làm gì?

Những địa điểm đầy hứa hẹn cho bạn khám phá khi du lịch Ikebukuro trong dịp tết này

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: