Kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời bằng gỗ cao nhất thế giới ở Nhật Bản được công bố

Tòa nhà mới này được cho là một công trình kỳ công, cao nhất thế giới vừa thể hiện ý thức, trách nhiệm của con người về môi trường vừa mở ra kỷ nguyên mới trong thế giới xây dựng.

Mỗi khi nhắc đến những kiến trúc cao nhất ở Nhật Bản, ngay lập tức mọi người sẽ liên tưởng đến những tòa tháp như Tokyo Tower với chiều cao 333m và Tokyo Skytree cao 634m.

Tuy nhiên, danh hiệu tòa nhà chọc trời ở Tokyo sẽ thuộc về kiến trúc sắp được xây dựng trong lòng Tokyo chật hẹp. Điều này không chỉ khiến mọi người tò mò về chiều cao mà còn hứng thú với vật liệu tạo nên tòa nhà này.

Công ty Sumitomo Forestry của Nhật đã công bố kế hoạch xây dựng tòa nhà, đặt tên cho dự án là “W350 Project” với chiều cao tổng thể là 350m và dự kiến hoàn thành vào năm 2041 để kỷ niệm 350 năm hoạt động của công ty.

Sumitomo Forestry được thành lập năm 1691. Vào lúc đó, họ chịu trách nhiệm quản lý khu rừng bên cạnh mỏ đồng Besshi ở tỉnh Ehime của Shikoku. Do đó, đây cũng được xem là nguyên nhân xây dựng tòa nhà với 185.000 m3 gỗ trong xây dựng.

Theo công ty, mức độ kỹ thuật xây dựng tòa nhà sẽ vượt qua các tòa nhà chọc trời hiện tại và được khái niệm hóa bởi phòng thí nghiệm Nghiên cứu Tsukuba của Sumitomo – một phần trong hoạt động nghiên cứu và phát triển của công ty nhằm thiết kế các công trình tương lai có ý thức về môi trường trong thế giới xây dựng.

Tòa nhà sẽ được tạo ra cùng với sự hợp tác từ phía công ty kiến trúc Nikken Sekkei, sử dụng hỗn hợp gỗ và thép có tỷ lệ 9:1. Bằng cách sử dụng cấu trúc ống đỡ, các đường chéo trong thiết kế sẽ bảo vệ tòa nhà khỏi các lực bên ngoài như động đất và gió mạnh.

Nguồn resources

Bạn lo lắng cho tòa nhà sẽ sụp đổ trước những trận động đất mạnh cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng với các tính toán tỉ mỉ trong bản thiết kế từ các chuyên gia, có thể nói đây là tòa nhà “dẻo” nhất được xây dựng ở Nhật Bản.

Nguồn resources

Tòa nhà sẽ có 70 tầng với các cửa hàng, văn phòng, khách sạn và khu dân cư bên trong tòa nhà. Cùng với ban công được bao quanh bởi cây xanh, động vật hoang dã sinh sống cùng với con người, chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường sống lý tưởng từ trước đến nay.

Sau khi hoàn thành, tòa nhà được tính trị giá 600 tỷ yên (~ 127 nghìn tỷ đồng), trở thành cấu trúc bằng gỗ cao nhất thế giới và tòa nhà cao nhất ở Nhật Bản, vượt mặt Abeno Harukas ở Osaka (hiện là tòa nhà cao nhất với chiều cao 300m).

Dự án sáng tạo này nhằm mục đích thay thế bê tông và giảm lượng CO2 trong xây dựng để mở đường cho các tòa nhà thân thiện với môi trường hơn trong thành phố.

Bên cạnh đó, tòa nhà chọc bằng gỗ là một phần trong kế hoạch của công ty Sumitomo Forestry để tạo ra môi trường đô thị, nơi con người và động vật hoang dã có thể sống cùng nhau, kết nối mọi sinh vật sống và giúp con người hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh.

Qua đó, cũng hy vọng rằng, nhiều “Vườn Treo Babylon hiện đại” sẽ mọc lên ở khắp nơi, không chỉ ở Nhật Bản mà còn xuất hiện trên toàn thế giới trong tương lai.

Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về tòa nhà tại đây

Tham khảo rocketnews24

Ashirogi

10 công trình kiến trúc “độc lạ” thể hiện óc sáng tạo vô bờ bến của người Nhật

Không phải photoshop đâu, đây chính là công trình giao thông thứ thiệt tại Nhật Bản đấy

Một công trình khổng lồ dưới lòng đất Tokyo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: