Một lần nữa, người Việt khiến cả thế giới vỗ tay khen với chiến thắng “đậm” trên đất Nhật Bản

Được biết, Lý Tuấn Nam và Nguyễn Công Kha đều là du học sinh Việt Nam đang theo học tại Học viện kỹ thuật Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo đã giành giải Nhất trong cuộc thi về trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2017.

Cuộc thi năm nay được tổ chức bởi Viện Điện tử, Thông tin và Truyền thông Nhật Bản (IEICE) với sự tham gia của 23 đội từ các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật trên khắp nước Nhật.

Lý Tuấn Nam và Nguyễn Công Kha đã xuất sắc giành được giải Nhất – giải Thuật toán tốt nhất khi phát triển thành công một trí tuệ nhân tạo có khả năng đọc được tới 96% ký tự đơn và 88% bộ 3 ký tự ghép trong bộ chữ Hiragana cổ.

Cả hai thí sinh Việt Nam đã mất đến 4 tháng để hoàn thành tác phẩm dự thi của mình. Theo thông tin được biết, đây là một trí tuệ nhân tạo dưới dạng một mạng lưới thần kinh ba lớp mô phỏng chức năng não bộ của con người.

Trong suốt quãng thời gian đó, có đến hơn 300.000 ký tự cổ Hiragana qua những hình ảnh từ 14 bản thảo cổ, bao gồm cả tác phẩm “Một cuộc đời đầy nam mê” của tác giả Ihara Saikaku (thời Edo) đã được trí tuệ nhân tạo của Nam và Kha “học thuộc lòng”.

Đây là sản phẩm “chắc chắn sẽ rất hữu ích trong việc nghiên cứu lịch sử Nhật Bản” theo GS Masaki Nakagawa của trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo.

Hiện nay, nhiều sản phẩm thiết thực với cuộc sống ra đời đã làm thay đổi bộ mặt đời sống của con người và nhiều lĩnh vực nghiên cứu trên thế giới.

Có thể hiểu theo ý như sau; nhiều người Nhật hiện nay có thể gặp khó khăn với Kanji, trong khi đó lĩnh vực nghiên cứu lịch sử rất cần những người am hiểu về tiếng Nhật cổ để có thể nghiên cứu một cách chính xác. Sản phẩm của Nam và Kha ra đời chính là giải pháp hữu hiệu và rất cần thiết cho việc này.

Bên cạnh đó, với mức độ ghi nhớ chính xác lên đến 96% đối với ký tự đơn và 88% ký tự ghép, sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Nam và Kha còn có thể phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đọc được chữ Nôm để có thể dịch chính xác các văn bản của người Việt thế kỷ X theo như mong muốn của Kha.

Nguyễn Công Kha chia sẻ: “Mình thực sự rất muốn làm điều này để giúp ích cho người Việt”.

Một lần nữa, những chàng trai du học sinh Việt Nam làm rạng danh đất nước trên trường quốc tế sau giải vô địch cuộc thi Robocon tại Nhật Bản năm 2017. Và chắc chắn rằng, hệ thống trí tuệ nhân tạo được Nam và Kha phát triển sẽ mang lại nhiều thành tựu to lớn trong các lĩnh vực nghiên cứu và hữu ích trong cuộc sống.

Nếu bạn có đam mê về nghệ thuật hoặc công nghệ, hãy bùng cháy tại các cuộc thi quốc tế. Biết đâu, trên danh sách thí sinh đoạt giải sẽ có tên của bạn.

Nguồn ttvn

Ashirogi

Có thể bạn chưa biết: Người Việt là võ sĩ Karate số 1 thế giới !?

“Đá chéo sân” ngoạn mục, người Việt đã hiện thực hóa giấc mơ trên đất Nhật như thế nào?

Du học sinh Việt Nam được khen thưởng sau khi cứu sống người tự tử ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: