Những trí tuệ nhân tạo “điên rồ” khiến con người không khỏi thắc mắc “Tại sao chúng lại ở đây?”

Từ sau chiến thắng vang dội của Robot AlphaGo trước hàng loạt các kỳ thủ cờ vây đẳng cấp năm 2016, trí tuệ nhân tạo đã không còn là cái tên xa lạ với bất kỳ tín đồ công nghệ nào trên thế giới.

Được mệnh danh là mũi nhọn trong ngành phát triển Robot cũng như các trí tuệ nhân tạo cho tương lai, Nhật Bản đang chứng tỏ cho cả thế giới biết được thực lực và khả năng sáng tạo vô hạn của mình. Bằng chứng là những Robot “kỳ khôi” và “lạ lùng” sau đây:

AI bao búa kéo

Bao búa kéo là trò chơi đã không còn xa lạ với bất kỳ người Việt nào. Thế nhưng bạn có biết, trẻ em Nhật cũng được dạy trò chơi này từ nhỏ? Khẩu lệnh vô cùng đơn giản đó là:

最初はグーじゃんけんぽん

(Saisho wa guu, janken pon) 

Đầu tiên là búa, sau đó là…

Và chỉ khi có ít nhất 2 người trở lên, bạn mới có thể bắt đầu trò chơi. Tuy nhiên, giờ đây, người Nhật đã phát minh ra chiếc máy sẵn sàng cùng bạn chơi bao búa kéo bất kỳ lúc nào.

Đầu tiên, bạn nhìn thẳng vào màn hình sau đó cùng một linh vật của máy hô khẩu lệnh bắt đầu. Máy sẽ dừng lại nửa giây để chụp lại hình ảnh tay bạn và gần như đồng thời đưa ra câu trả lời (bằng hình ảnh tay linh vật).

Ảnh: http://news.livedoor.com/article/detail/13511454/

Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào thì bạn sẽ không thể thắng được nó đâu. Bởi tên gọi của loại máy này là “AI bao búa kéo không bao giờ thua” ( 絶対負けないAIじゃんけん).

AI trà đạo

Trà đạo, nghệ thuật thưởng trà tinh tế và luôn được người nước ngoài đặc biệt quan tâm khi nhắc đến văn hoá Nhật.

Vai trò quan trọng nhất trong một buổi thưởng trà, không ai khác chính là nghệ nhân làm trà. Từ việc khuấy trà, xoay cốc tất cả đều phải làm thật cẩn thận và chuẩn xác từng công đoạn.

Tuy nhiên, trong thời hiện đại, việc thưởng thức trà đạo mà “vắng bóng” nghệ nhân pha trà đã không còn là chuyện “bất thường” nữa với công nghệ AI mang tên “AI sadou – Ichigo ichie”. Phát minh bởi nhóm nghiên cứu Ano gồm 3 thành viên.

Video các bạn đang xem là loại máy thế hệ 2 bao gồm cả Robot pha trà và phục vụ bánh ngọt Wagashi.

Với mục đích truyền tải văn hoá Omotenashi ra thế giới theo một “cung cách” mới lạ và thú vị, Robot trà đạo đã ra đời.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến chuyện con cháu chúng ta nhờ đến trà đạo Nhật Bản chỉ qua một con Robot pha trà thì cảm giác thật kỳ lạ…

AI nhận diện khuôn mặt

Tại sự kiện công nghệ AI EXPO diễn ra tại Tokyo vừa qua, các nhóm nghiên cứu còn mang đến một sản phẩm độc đáo – Robot nhận diện khuôn mặt. Chỉ cần nhìn vào màn hình, máy sẽ lập tức thu lại hình ảnh khuôn mặt bạn và phân tích từng đường nét, góc cạnh để cho ra tuổi tác, giới tính và… chấm điểm độ điển trai, xinh gái nữa…

Phải chăng người ta nên phát minh thêm chức năng nhận diện khuôn mặt trước và sau thẩm mỹ để những bạn ra nước ngoài “đập mặt” cũng còn cơ hội quay về.

Ảnh: cắt từ Video ANN News 

AI bán nước tự động 

Nếu những chiếc máy bán hàng tự động bạn thấy ở Nhật đều chỉ có chức năng bán hàng thì khi nhìn thấy công nghệ mới này, tôi chắc rằng bạn sẽ định nghĩa lại khái niệm “tự động” đấy.

Thoạt nhìn, chiếc máy được thiết kế khá lớn so với những “anh chị” thế hệ cũ. Tất cả đều sử dụng chế độ cảm ứng thay bằng nút bấm như trước kia. Đặc biệt, phía trên máy lắp đặt một Camera nhận diện khách hàng. Tuỳ thuộc vào giới tính, độ tuổi, máy sẽ giới thiệu sản phẩm phù hợp với từng người. Ngoài ra, máy còn có chế độ cảm biến để điều chỉnh độ lạnh hoặc nóng cho sản phẩm tuỳ thuộc vào thời tiết và từng khoảng thời gian trong ngày.

Hiện tại, AI bán nước thế hệ mới đang được đặt tại các ga JR nội thành Tokyo.

Ảnh: http://www.foodwatch.jp/tertiary_inds/7827

Quả thật là những phát minh táo bạo phải không nào?
Tuy mỗi công nghệ được tạo ra đều phụ vụ cho mục đích riêng của nhà khoa học. Tuy nhiên với chiếc máy bao búa kéo, tôi lại cảm thấy tò mò về sự ra đời của nó hơn là nhìn thấy nhiều công dụng có ích.

Tuy nói người Nhật sáng tạo, thông minh nhưng đồng thời cũng thạt “điên rồ” trong khoa học.

Chee (Tổng hợp)

Vừa tạo ra trí tuệ nhân tạo, người Nhật lại tham vọng “biến” con người thành… Robot

Cấm chơi cầu trượt, cấm mang dép kẹp- Nhật Bản đang cố gắng sản sinh ra “thế hệ Robot sống”?

Công nghệ Robot hơn 1000 năm trước ở Nhật đã đến thế này rồi sao?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: