Cả thế giới của bạn sẽ không thể “sập nguồn” được nữa khi sống ở Nhật

Trong thời đại công nghệ hiện nay, càng ngày càng nhiều người phát cuồng vì những chiếc Smart- phone. Thậm chí trong những cuộc gặp trực tiếp, thay vì trò chuyện với nhau, người ta sẽ cắm đầu vào điện thoại và thế giới của riêng mình.

Ngay đến bạn – người đang đọc bài viết này, cũng là một người nghiện Smart – phone có phải không?

Đối với những người này, thảm họa không phải là chia tay người yêu hay mất tiền, thảm họa là khi Smart phone bị hết pin. Không có Smart phone, bạn không thể lướt Facebook, Instagram,… để cập nhật cuộc sống những người quanh bạn, chẳng thể cày Game để lên level hay nhắn tin Messenger với cô gái mới quen trong sự kiện gần đây. Quả là cả thế giới tự dưng “sập nguồn”.

Thế nhưng…

Tại Tokyo có một địa điểm thiên đường sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nan giải này.

Tại đây người ta đã bắt đầu đưa vào hoạt động loại máy bán hàng tự động hỗ trợ cho thuê sạc pin điện thoại. Đến tháng 4 đã có 120 máy, dự đoán đến tháng 6 con số này sẽ tăng lên 1000 máy.

Cách sử dụng hết sức đơn giản

  • Đầu tiên bạn cần tải Apps Charge SPOT về máy, sau đó đăng ký tài khoản.
  • Tại máy bán hàng, bạn quét mã QR bằng Apps mới tải để có thể sạc pin cho điện thoại

Ảnh http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/19/news094.html

Sạc có 3 loại đầu cắm cho bạn lựa chọn: Micro USB, USB Type-C và Lightning

Ảnh http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1804/19/news094.html

Với 3 loại đầu cắm này, yên tâm là dù Smart – phone của bạn thuộc hãng nào cũng có thể sạc được.

Giá của dịch vụ này là 100 Yên cho 1 tiếng sạc đầu tiên. Nếu bạn tiếp tục sạc, trong vòng 48 tiếng, giá chỉ tăng lên 100 Yên nữa mà thôi. Tiền sẽ được trừ vào tài khoản đăng ký trên Apps.

Để sạc pin tại máy bán hàng tự động, không lo trộm sao?

Nếu đó là thắc mắc của bạn, đừng lo lắng ! Trước khi thuê sạc, bạn phải đặt cọc khoảng tiền là 1500 Yên. Sau khi sạc xong và trả lại sạc, số tiền sẽ được chuyển ngược trở lại tài khoản của bạn. Nếu bạn ôm cục sạc bỏ đi, coi như bạn vừa mua một cục sạc với giá 1500 Yên.

Bạn có thể đem cục sạc đi nơi khác và trả lại nó ở máy bán hàng tự động khác.

Năm 2018, dịch vụ này đã có mặt tại hơn 7000 máy bán hàng tự động, chủ yếu nằm ở vùng trung tâm Tokyo, Osaka, Fukuoka và Okinawa.

Sẽ không còn phải đem theo sạc dự phòng nặng nề mỗi khi ra ngoài, chẳng sợ sập nguồn bất thình lình nữa.

Hy vọng dịch vụ này sẽ nhanh chóng đến Việt Nam!

Kengo Abe

7 cụm từ để nhấn mạnh bạn sẽ dùng rất nhiều tại Nhật Bản, không có trong sách giáo khoa

Số phận của 50 Sắc Thái ra sao khi chiếu ở quốc gia thoáng như Nhật Bản?

Mỹ nhân MC danh bất hư truyền; Đôi khi sắc đẹp không liên quan đến chuyện ế ẩm ương

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: