HONDA ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với loại phương tiện nhanh “vô đối”, nhưng không phải xe máy hay xe hơi

Thương hiệu Honda Nhật Bản gắn liền với xe gắn máy và xe hơi. Vì Honda là thương hiệu đầu tiên đưa xe gắn máy vào Việt Nam, ngày nay ở nước này vẫn có nhiều người gọi xe gắn máy là xe Honda.

Ảnh https://www.euronews.com/2019/02/19/what-are-the-real-reasons-honda-is-closing-its-factory-in-swindon-euronews-answers

Không dừng lại ở đó, Honda đã cho ra mắt một cỗ máy siêu tốc độ, được Guinness chứng nhận là nhanh nhất trên thế giới. Với cỗ máy này, ngay cả các ông lớn như TOYOTA, Ferrari hay Lamborghini cũng không thể sánh bằng.

Theo bạn, cỗ máy ấy là gì?

Chắc chắn không ai có thể đoán ra, đó là chiếc máy xén cỏ.

Ảnh https://grapee.jp/692059

Thật ra trước kia, ngoài xe gắn máy và xe hơi, Honda còn sản xuất cả máy xén cỏ. Gần đây, họ đã cho ra mắt chiếc máy xén cỏ nhanh nhất thế giới. Tốc độ của nó đạt tới 160km/h.

Nói gì thì nói, đây vẫn là một ý tưởng rất buồn cười.

Với âm thanh này, chẳng ai đoán được đây là một chiếc máy xén cỏ mà cứ như đang xem màn trình diễn tốc độ của một tay đua xe F1.

Với phát minh này, Honda thực ra không quan tâm nhiều đến những lời bàn tán, ví dụ như “Đây có còn là cái máy xén cỏ nữa đâu”, “Tạo ra máy xén cỏ tốc độ cao để làm gì vậy?”,… họ chỉ đơn giản muốn được công nhận là số 1 trên thế giới.

Gần đây, Honda cũng đang bắt đầu sản xuất máy bay.

Ảnh https://www.extremetech.com/extreme/271540-what-its-like-to-fly-in-hondajet-the-amazingly-cheap-5-million-business-jet

Chiếc máy bay phản lực doanh nhân của Honda hiện đang bán chạy nhất thế giới. Ngoài ra hãng này còn kết hợp với Lexus để sản xuất du thuyền.

Hiện tại ngành công nghiệp xe gắn máy và xe hơi truyền thống đang phải đối diện với rất nhiều cạnh tranh từ xe hơi điện, xe hơi tự động, do đó để gây chú ý, các hãng xe hơi lớn ngoài việc mở rộng thị trường sang các phương tiện di chuyển khác, còn cố tình tạo ra những sản phẩm độc đáo, thú vị để gây sự chú ý.

Đó cũng chính là lý do ra đời của chiếc máy xén cỏ nhanh nhất thế giới có một không hai này.

Kengo Abe

Viết tiếp ước mơ chinh phục tốc độ tại Bảo tàng Honda, Tochigi

Nếu bạn nghĩ Toyota, Honda, Lexus chỉ sản xuất xe hơi. Bạn đã nhầm

Vĩnh biệt Asimo : Niềm tự hào công nghệ Nhật Bản bị Honda khai tử

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: