Những phụ kiện “thực hết hồn” từ Nhật Bản, đây có phải là thuốc chữa Entomophobia?

Entomophobia là tên khoa học của bệnh sợ côn trùng. Nếu bạn mắc phải căn bệnh này, các nghệ sĩ Amanojaku và Hesomagari đến từ Nhật Bản có thể giúp bạn. Họ tạo ra những món phụ kiện bằng da giống hệt động vật sống đến mức ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Đặc biệt là những phụ kiện hình côn trùng có đôi chân và lớp giáp sáng bóng, khiến bạn nhầm tưởng đó chính là côn trùng thật. Liệu sở hữu các loại phụ kiện này có thể chữa được bệnh sợ côn trùng không?

Hãy cùng xem nhé.

Đáng yêu hơn bạn nghĩ đúng không?

Tác giả cho biết:

“Tôi đã từng tốt nghiệp ngành nghiên cứu về thần kinh ở trường. Ở đó tôi được dạy may vá và nhận ra sự quyến rũ của thế giới động vật. Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều loài động vật bí ẩn. Một số bị ghét không vì lý do gì cả. Thông qua các tác phẩm của mình, tôi hy vọng có thể cho mọi người thấy được sự quyến rũ của chúng”.

Chiếc túi xách lý tưởng dành cho Fan của cá.

Họ dành gần một tháng để hoàn thành một tác phẩm. Những món phụ kiện nhỏ tốn khoảng 3 ngày, trong khi các phụ kiện lớn hơn có khi mất tới 3 tuần mới được hoàn thành. Không đơn thuần chỉ là may vá, các nghệ sĩ cố gắng khiến cho những sinh vật trông thật nhất có thể. “Tôi rất biết ơn những nhà nghiên cứu và các nhiếp ảnh gia chụp cảnh tự nhiên đã cho tôi biết thêm thông tin về các loài động vật mà tôi hứng thú” – các tác giả cho biết.

Cái túi đựng nhỏ này có phải là quá dễ thương rồi không?

Bạn đã bao giờ thấy những con côn trùng này cute đến vậy không?

Không chỉ đáng yêu mà trông còn rất thật nữa.

Đeo túi này đi câu cá biết đâu sẽ gặp may?

Bé dơi thật đáng yêu !!!

Cái này có thể dùng để hoá trang trong dịp Halloween sắp tới

Cá mập và bầy lũ lâu la.

Đến ma nơ canh thử túi cũng thật đặc biệt.

Bạn nghĩ gì về những món phụ kiện này. Có ai muốn sở hữu một cái không nhỉ?

Xem thêm thông tin tại

https://amaheso.simdif.com/index.html

Tham khảo Boredpanda

Sacchan

Lý giải phương pháp làm món Kem Tempura độc lạ của Nhật Bản

Tại sao Nhật Bản lại có hai cách đọc số (trong khi đó Việt Nam chỉ có một)?

Đừng sống ở những nơi mà bạn đọc được các Kanji này trong tên của địa điểm đó

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: