Anime không vô lý, chỉ là đợi đến khi thực tế theo kịp sự “có lý” của nó mà thôi

Rất nhiều người xem Anime nhận ra khá nhiều tình tiết khó hiểu, ngoại trừ các chi tiết phi hiện thực mà bất kỳ sản phẩm nghệ thuật nào cũng sử dụng, thậm chí ở những nội dung rất đời thường cũng tồn tại điều vô lý.

Nhưng với Anime, có cần phải có lý không?

Ví dụ như khi mô tả các nhân vật đeo kính, nhìn theo góc nghiêng, rất nhiều trường hợp gọng kính của nhân vật “không cánh mà bay”. Có thể giải thích cho điều này là tác giả cố tình “cắt giảm” để thể hiện rõ hơn đôi mắt của nhân vật.

Thực ra chỉ có những người hay soi mói mới để ý và thấy khó chịu với chi tiết bé xíu này thôi, với các Fan của Anime, chuyện này vô cùng bình thường, không cần bàn tới.

Nhưng nếu ngộ nhỡ điều vô lý này trở nên có lý thì sao?

ekoDWorks, chuyên sản xuất các sản phẩm nghệ thuật hài hước vừa “nhá hàng” chiếc kính đặc trưng của Anime.

Ảnh https://news.nicovideo.jp/watch/nw6803247

Ảnh https://kotaku.com/anime-trope-for-glasses-made-real-1842260372

Bạn có thấy tên công ty này quen không? Đây cũng chính là cái tên đằng sau những chiếc áo thun ảo giác nổi đình nổi đám.

Hàng loạt các sản phẩm “quái dị” hơi có phần biến thái khác đang chờ bạn khám phá đấy !

INSTAGRAM

Trở lại với chiếc kính, nhà sáng tạo Takayuki Fukuzawa cho biết đây chỉ là mẫu thử chưa hoàn thiện, lúc nhìn gần vẫn còn rất nhiều “sạn” chưa giải quyết được. Hiện tại sản phẩm đang được hoàn thiện nhưng đã nhận được khá nhiều đánh giá tích cực.

Có người nhận xét rằng “Với những người đeo kính, thiết kế này sẽ hạn chế được điểm mù, giảm bớt vật cản tầm nhìn. Đây không chỉ là trò đùa mà còn có tính thực tế”.

Bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Bạn có muốn sở hữu một chiếc không?

Sacchan

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: