KAMIHIME – Giấy nhớ…cứu đói cho dân văn phòng

Công ty in ấn và văn phòng phẩm Nhật Bản EINS Corporation gần đây đã phát hành một dòng sản phẩm giấy ghi nhớ ăn được có tên là ‘kamihime’.

Bạn có thể vừa “nhâm nhi” giấy nhớ của mình, vừa giả vờ như đang ghi chú thông tin gì đó quan trọng lắm, để chứng minh mình là nhân viên mẫn cán, mặc dù thực chất bạn chỉ đang ăn mà thôi.

 

Mà không phải, thực ra lý do của bạn cũng chính đáng chứ. Bạn ăn giấy nhớ để ngăn không cho bụng của mình réo liên tục, ảnh hưởng đến đồng nghiệp đang chăm chỉ làm việc đấy chứ…Và đó cũng chính là mục đích ban đầu của nhà sản xuất mà !

Giấy wafer ăn được này làm từ bột, dầu ô liu và nước. Mực sử dụng để viết trên giấy cũng ăn được nốt, làm từ nước, axit xitric và chất tạo màu.

Đây là ý tưởng vay mượn từ ‘otohime‘, một thiết bị phát âm thanh hoặc nhạc được lắp đặt trên nhà vệ sinh của Nhật Bản để ngăn không cho người khác nghe được âm thanh khi đang “hành sự”.  Cả hai đều là một phần của nghi thức và văn hóa Nhật Bản, hạn chế tiếng ồn và tránh làm ảnh hưởng đến người khác.

Nếu bạn đang lo ngại về mùi vị của các miếng ghi chú ăn được này, có tổng cộng bốn ‘mùi hương’ khác nhau: cam, dâu, vani và cà ri.

Mỗi bộ ghi chú đi kèm với bút mực ăn được, có khoảng 20 tờ với giá khoảng 2.000 JPY (hơn 400 nghìn VNĐ).

Link đặt hàng trực tuyến: EINS online shop.

Sacchan
Xem thêm: