Ba lô mèo siêu thực từng hot trend bên Nhật đã có hàng nhái từ Trung Quốc

Gần đây truyền hình Nhật đã cảnh báo về hàng nhái của những chiếc balo mèo siêu thực gọi là neko no ryukkusakku (猫のリュックサック) từng rất Hot ở Nhật Bản.

Trong ảnh trên, bạn có thể thấy chiếc balo mèo ở bên phải là hàng thật (honmono), và hàng nhái (nisemono) ở bên trái.

Giá cho chiếc balo nhái trong hình là 6.000 yên (khoảng hơn 1 triệu VNĐ), có vẻ cao so với hàng nhái. Trong khi đó, hàng thật được tạo ra bởi một nghệ sĩ tên là Pico. Một chiếc neko no ryukkusakku chính hiệu có thể có giá gần 23 triệu VNĐ.

Gọi là ba lô mèo siêu thực nhưng hàng nhái lại vô cùng đáng yêu….

Theo ANA News, những chiếc balo giả đang được sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc và được bán qua những trang Web có đăng ảnh về các tác phẩm của Pico-san. Một tháng sau khi túi của Pico được lan truyền rộng rãi, các nhà máy đã bắt đầu tung ra sản phẩm nhái. Người phát ngôn của nhà máy cho biết một số khách hàng đã đợi khoảng một tháng và nhà máy nhận đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Pico đã làm những chiếc balo mèo siêu thực trong khoảng mười năm. Vì nghệ sĩ làm từng chiếc túi bằng tay do đó cô ấy phải mất từ 3-6 tháng để hoàn thành tác phẩm. Trên cửa hàng trực tuyến, giá khởi điểm là 130.000 yên (tầm 27 triệu VNĐ) nhưng hiện tại, chưa có sản phẩm nào dùng để bán.

Đây không đơn giản là những chiếc balo Trendy, mà còn là hàng thủ công mà nghệ sĩ dành bao nhiêu tâm huyết để thực hiện, vì vậy hành vi lợi dụng để kiếm tiền là không thể chấp nhận được. Không đơn thuần chỉ là một nhà bán lẻ, mà có rất nhiều cửa hàng nổi lên tuyên bố bán những chiếc balo neko no ryukkusakku chính hãng. Nhiều nhà bán lẻ còn cố ý dựa hơi thương hiệu, lách luật bằng cách viết “Pic0″ thay vì Pico. Bản thân nghệ sĩ cảm thấy điều này thật đáng sợ.

Để được chiêm ngưỡng hàng thật 100%, hãy theo dõi Pico trên Twitter và Instagram.

Sacchan
Xem thêm: