Thiết kế “tất lủng ngón” của Nhật Bản để hạn chế việc vứt tất khi bị lủng ngón???

Thương hiệu sáng tạo ekoD Works – tác giả của rất nhiều sản phẩm có thiết kế “khó hiểu” đến từ xứ Phù Tang, gần đây lại tiếp tục gây sốc khi khởi động dự án với sản phẩm là những chiếc tất “lủng lỗ” ở ngón chân cái.

Ý tưởng xuất phát từ quan sát của nhà thiết kế Fukuzawa Takayuki, rằng nhiều người vứt bỏ tất khi bị lủng lỗ ở đầu ngón chân, mà đa phần ở vị trí ngón cái.

Để tăng độ bền của tất cũng như giúp tiết kiệm môi trường, Fukuzawa đã cố ý tạo một cái lỗ nhỏ ở đầu ngón cái, bên cạnh đó khâu thêm đường viền xung quanh cái lỗ.

Quả nhiên, bạn sẽ không ghét những chiếc tất bị lủng ngón nếu thiết kế ngay từ đầu của nó đã vậy…Phải là IQ bao nhiêu mới nghĩ ra được ý tưởng như vậy cơ???

Những đôi tất này được gọi là SDGs (先っぽを出すスタイルの合理的なソックス – Sakippo wo dasu style no gouriteki na sokkusu) (Tạm dịch: những đôi tất hợp lý theo Style lộ ngón).

Hiện tại những đôi tất này vẫn chưa được bán, nhưng nếu có hứng thú, bạn có thể tìm hiểu tại đây.

 

Sacchan
Xem thêm: