Phụ kiện mua sắm dễ gây hiểu lầm của Nhật Bản

Nếu Japo nói rằng đây là một công cụ được phát minh ra dành cho việc mua sắm, các bạn sẽ tưởng tượng ra điều gì?

Chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ vật này dùng để tăng khả năng chiến thắng khi “tranh giành” với khách hàng khác nhưng không phải đâu nhé!!!

アレにしか見えない...(画像は@gridman13さん提供)

Ảnh: @gridman13

Món đồ này có hình dáng giống như tay gấu, chẳng trách nhiều bạn nhìn vào sẽ nghĩ rằng nó có công dụng dùng để “đấm nhau” khi tranh giành hàng sale…

Trên tấm thiếp có ghi: “Móc treo túi giúp bạn cạnh tranh giá hời.” Trên móc treo có ghi “cảm ơn bạn”

Phát minh này không dùng để đánh nhau mà đơn giản là treo túi. Khi đi mua sắm ở siêu thị, chúng ta thường đựng đồ trong túi xách, túi ni-lông. Nếu đồ quá nặng, quai bao ni-lông hoặc bao túi xách thường tì lên tay làm chúng ta bị đau. Chiếc móc này sẽ là một phụ kiện khá hữu ích giúp hạn chế điều đó.

Có rất nhiều những bình luận hề hước về phụ kiện này như:

“Siêu thị cũng là một chiến trường…”

“Dùng cái này để tự vệ cũng được đấy nhỉ.”

“Tôi nghĩ dùng cái này vẫn thấy đau tay thôi.”

Thực ra, phụ kiện móc treo bằng sắt này thực sự khá giống tay gấu nên sẽ không được phép sử dụng, người mua chỉ được phép mua về… ngắm cho vui thôi.

使用例(画像はげんれい工房公式webサイトより)

Ảnh: Genrei Kobo

Phụ kiện được sản xuất vào năm 2010, trước đó, nó có một phiên bản an toàn hơn làm bằng nhựa.

18年の制作中の様子(画像はげんれい工房@Genrei_studioより)

Ảnh: Genrei Kobo

Sản phẩm này được sản xuất với số lượng nhỏ, khoảng 2 lần/năm để trưng bày tại một số sự kiện và thường xuyên cháy hàng.

Do dịch Covid-19, các sự kiện cũng bị ảnh hưởng nên không biết khi nào sản phẩm mới được sản xuất tiếp. Dù sao thì, đây cũng là một phát minh khá thú vị các bạn nhỉ.

RIN
Xem thêm: