Sự khác biệt giữa người Nhật và phần còn lại qua “cái quần”

Tất cả trang phục nói chung và quần Jean nói riêng là món đồ thời trang độc đáo, cực kỳ cá tính, được hầu hết mọi người trên thế giới ưa chuộng.

Thế nhưng nhu cầu về cuộc sống cũng như “gu thẩm mỹ” của con người ngày càng nâng cao, chính điều này đã thôi thúc các nhà thiết kế, nghiên cứu phải làm sao để có được những sản phẩm “độc, lạ, không giống ai” để tạo sự khác biệt so với phần còn lại, và những chiếc quấn Jean rách rưới đủ các kiểu được ra đời.`

Như chúng ta đã biết Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng là một quốc gia “không giống ai”, ngay cả việc tạo ra một chiếc quần Jean rách thôi, họ cũng làm cho mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên và không khỏi thán phục.

Bạn có biết cách mà người Nhật làm 1 chiếc quần Jean rách ?

Đơn giản thôi, quăng vào chuồng thú cho những chú cọp và sư tử chơi đùa, gặm nhấm, sau đó lấy ra và có được một sản phẩm thời trang cao cấp với giá “trên trời”.

Mời các bạn xem video bên dưới để hiểu rõ hơn:

Vâng, đó chính là việc làm rách những chiếc quần Jean một cách không thể bá đạo hơn, nhằm tạo ra những sản phẩm “tả tơi” nhưng lại đầy chất nghệ thuật.

Được biết ý tưởng vô cùng độc đáo, sáng tạo và có phần lập dị của các giảng viên và sinh viên trường Đại học Tohoku Gakuin, Nhật Bản này có tên là Zoo Jeans, ngoài ra đây còn là một phần trong chiến dịch phục hồi kinh tế của vùng Tohoku.

Ban đầu, những miếng vải Denim sẽ được bao bọc quanh các bánh xe cũ hay quả bóng cứng khổng lồ, sau đó mang ném vào khu nuôi thú ăn thịt như sư tử, hổ và gấu để chúng “chơi đùa”. Móng vuốt và răng của chúng sẽ tạo nên nhiều vết rách tự nhiên đậm chất hoang dã trên tấm vải.

Sau đó, những miếng vải sẽ được làm vệ sinh sạch sẽ và giao cho các nhà thiết kế để họ hoàn thành nốt phần còn lại của sản phẩm.

Dự án Zoo Jeans chính thức bắt đầu vào năm 2014 với mục tiêu đem lại nguồn sinh khí mới cho khu vực Tohoku bị tàn phá nặng nề bởi động đất và sóng thần vào năm 2011.

Vào tháng 01/2016, mười cặp quần Zoo Jeans đã được đấu giá trực tuyến với giá sàn là 962 USD/cái (khoảng 22 triệu đồng/cái).

Bạn có sẵn sàng bỏ ra số tiền như thế để sở hữu 1 chiếc quần mang thương hiệu Zoo Jeans, với những vết rách “chất lừ’ về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, được “thiết kế” từ chính móng vuốt, hàm răng sắc nhọn của những con thú hung dữ này không?

Hải Âu

Đế chế quần Jean Nhật và những điều chưa bật mí
Tokyo Fashion Week 2017: Bữa tiệc thời trang độc, dị của giới trẻ
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: