Lốp xe không hơi ra đời – lủng lốp giữa đường đã là chuyện quá khứ

Tôi đảm bảo ai trong các bạn cũng từng trải qua cảm giác khó chịu bức bối khi đang đi xe trên đường lại bị lủng lốp. Càng bực mình hơn khi nguyên nhân dẫn đến lủng lốp là vì một cái đinh “từ trên trời rơi xuống”, chưa kể đến việc tìm mãi chẳng thấy nơi để sửa xe. Tôi đã từng có trải nghiệm kinh khủng như vậy đấy.

Gửi đến những ai đã từng gặp trường hợp giống tôi, có bao giờ bạn thắc mắc tại sao lốp xe lại dễ lủng đến vậy? Nguyên nhân do lốp xe được bơm đầy bởi khí. Nếu có vật nhọn đâm vào hay tác động lực làm hư hại lớp vỏ bảo vệ khiến hơi tràn ra ngoài, xe sẽ không chạy được nữa.

Vậy bạn đã bao giờ nghĩ đến một chiếc lốp không được làm từ hơi?

Chính vì chúng ta sử dụng đệm hơi để làm lốp xe, ta mới phải lo ngại về vấn đề xẹp hoặc lủng lốp.

Vậy sẽ như thế nào nếu ta không dùng đến những chiếc đệm hơi này?

Thay vì đó, chất liệu đệm hơi sẽ được thay thế bằng cao su và nhựa tổng hợp, chính là phần màu đỏ trong hình.

Vì không có khí, bạn không cần lo ngại đến vấn đề xẹp lốp nữa. Đồng thời nhựa tổng hợp giúp lốp xe biến dạng khi gặp bề mặt cứng, giúp giảm xốc hiệu quả.

Chiếc lốp xe này đang được thử nghiệm với xe đạp trước khi mở rộng ra các phương tiện khác.

Vì phần vỏ được làm từ nhựa, bạn có thể linh hoạt thay đổi màu sắc cho lốp xe của bạn. Thêm vào đó, hình dạng cũng có thể được biến đổi phụ thuộc vào sở thích của từng người.

Tôi vẫn đang chờ đến khi sản phẩm lốp không xẹp này được áp dụng cho xe máy.

Kengo Abe

Chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, thoả thích hát Karaoke và xem 45 kênh truyền hình Nhật

Dàn “quái xế đường phố” Nhật khiến thánh lạng lách Việt Nam cũng phải chào thua

Xe buýt phiên bản máy bay – “chuyên cơ trên mặt đất”

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: