“Đắt xắt ra miếng” với chiếc Quạt đứng bình thường giá 24 triệu đồng

Bạn có bao giờ tưởng tượng được chiếc quạt mắc nhất thế giới sẽ trông như thế nào không?

Ngôi vị hiện nay thuộc về chiếc quạt đứng cao cấp của hãng Panasonic với giá 120,000 Yên ( khoảng 24 triệu vnd)

Vậy điều gì làm nên mức giá khổng lồ của chiếc quạt này. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nhé!

Mùa hè nóng nực, thay vì điều hoà có thể làm khô da và ngột ngạt thì một chiếc quạt máy là đủ cho cả căn phòng. Giá quạt máy rất đa dạng nhưng nhìn chung là không hề mắc. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều gia đình sử dụng quạt, thậm chí một nhà có trên 3 cái, phải không nào?

Thế nhưng 24 triệu đồng cho một cây quạt thì thật là “hoang đường”. Nếu là bạn, bạn sẽ mua chứ?

Chẳng phải nó được dát vàng hay gì. Bề ngoài hoàn toàn bình thường, của chiếc quạt đắt nhất thế giới này càng khiến chúng ta tò mò về sự hoạt động của nó.

Nhưng nhìn kỹ thì thấy có rất nhiều cánh quạt.

Tuỳ chất lượng tốt xấu mà rất nhiều loại quạt được bày bán Việt Nam. Tuy nhiên chưa bao giờ có chiếc quạt lên đến số tiền này.

Điểm nhấn chính là thiết kế sang trọng của chiếc quạt này.

Tuy được thiết kế theo kiểu Nhật, nhưng “chỗ” đắt tiền nhất của nó đó là ở bộ phận này.

Phần thân được bọc bằng loại gỗ cao cấp làm từ quả óc chó. Việc khoan một lỗ tròn trông đẹp mắt lại vừa vặn trên thanh gỗ hình trụ là kỹ thuật rất khó.

Đây là loại gỗ óc chó 100% không phải ván ghép thông thường. Bởi phải dùng loại gỗ tự nhiên nên sẽ khó cho ra một chiếc khác giống y hệt.

Ngoài ra, phần trên có 7 cánh quạt, nhằm cho việc khi quay, cánh quạt có thể làm giảm lực cản không khí đến một mức nào đó tạo ra những cơn gió mát lành chứ không phải thổi hơi nóng hừng hực. Vì thế loại quạt này mang đến cho người dùng cảm giác khoan khoái, dễ chịu, hơn là chỉ đơn thuần thổi gió “phừng phực” vào mặt. Mang lại cơn gió thiên nhiên từ chiếc quạt điện chính là mục tiêu của hãng Panasonic khi tạo ra chiếc quạt đắt nhất thế giới này.

Đồng cỏ mang hơi hướng Nhật Bản chính là nguồn cảm hứng cho phát minh này.

Âm thanh cũng rất êm dịu. Quả là hàng “xịn” của “xịn” có khác.

Từ ngày 20 tháng 5, sản phẩm này sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường và mỗi tháng sẽ xuất xưởng 600 chiếc. Hiện chiếc quạt này đang gây xôn xao trong giới điện gia dụng ở Nhật đấy.

Bạn nào có ý định mua thì mau mau đặt trước nha. Mình đã không giàu nhất thế giới được thì cố gắng mua được cây quạt đắt nhất thế giới nhé!

Kengo Abe

Khi Gucci bán quạt tre, Nikon bán mứt đậu tại Nhật
Bộ sưu tập Mèo Kitty kì dị đưa bạn đến mọi miền nước Nhật
So sánh cuộc sống tại Nhật Bản và Việt Nam nơi nào vui hơn
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: