Ngược đời người Nhật khuyên nên đầu tư mua đồng hồ, thay vì xe hơi.

Đàn ông ở nơi nào, dù là Việt Nam hay Nhật Bản cũng đều mơ ước sở hữu đồng hồ xịn xe hơi đẹp.

Nếu như ở Việt Nam, đàn ông đầu tiên sẽ nghĩ đến mua nhà, sau đó sắm xe. Thì đàn ông Nhật lại chọn mua đồng hồ thay vì mua xe hơi. Tại sao lại có sự ngược đời này, hãy cùng xem cách họ giải thích nhé.

Giữa hai mặt hàng xa xỉ này, nếu sau 10 năm, số tiền tích lũy của bạn chỉ đủ mua 1 thứ, bạn sẽ chọn thứ nào?

Nếu chọn mua một chiếc xe hơi cao cấp, có lẽ tôi sẽ chọn Mercedes. Với khoảng 20.000.000 yên, tôi có thể mua được một chiếc Mercedes S600L.

Thế nhưng tính thử mà xem, sau 10 năm, khi quãng đường di chuyển vượt quá 100.000 km, khấu hao của chiếc xe bằng với giá gốc, giá trị của xe chỉ còn 0.

Vậy nếu thay Mercedes bằng Toyota Prius Hybrid thì sẽ thế nào nhỉ. Sau nhiều năm nghiên cứu sáng tạo, Hãng Toyota đã cho ra đời mẫu xe Hybird trong năm nay. Bằng sự kết hợp năng lượng điện và năng lượng động cơ, mẫu xe này có ưu điểm siêu thân thiện với môi trường với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Chỉ 500.000 yên, bạn đã có thể tậu một chiếc về nhà. Dù có chạy 100.000 km, xe vẫn đáng giá 150.000 yên. Xét về độ bền có lẽ ổn hơn nhiều so với Mercedes nhỉ.

Ở Nhật người ta rất coi trọng yếu tố thân thiện với môi trường. Xét về điểm này, cho dù có là xe cũ vẫn có thể bán được với giá như vậy.

Thế còn đối với đồng hồ thì sao?

Nhắc đến hãng đồng hồ cao cấp, phải nhắc đến Rolex.

Đây là mẫu Submarina date(1610)

Vào năm 2000, giá của chiếc đồng hồ này là 460.000 yên. Nếu là hàng Second- hand, nó vẫn đáng giá 380.000 yên.

Thế nhưng giá của hàng đã qua sử dụng của chiếc đồng hồ này hiện nay là 480.000 yên. Tại sao lại mắc hơn cả giá khởi điểm vậy nhỉ?

Chính vì đây là mặt hàng tốt, được nhiều người ưa chuộng, tìm mua, do đó giá của sản phẩm đã tăng lên theo thời gian.

Tất nhiên, bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng bị “thất sủng”.

Đây là ROLEX Milgauss

Mẫu 116400GV kính màu xanh lá cây này đã từng có giá trị lên tới 1,8 triệu yên vào năm 2008. Thế nhưng đến nay giá chỉ còn 490.000 yên thôi.

Do đó việc một mặt hàng đồng hồ lên hay hạ giá là chuyện rất khó có thể dự đoán.

Đối với những hãng xe hơi sản xuất số lượng nhỏ như Ferrari hay Lamborghinil, việc hạ giá sản phẩm rất hiếm khi xảy ra.

Tuy vậy, nếu nhìn một cách tổng thể, đồng hồ vẫn khó mất giá hơn xe hơi. Vì cho dù có hạ giá, giá trị của Rolex sẽ chẳng bao giờ rơi xuống 0 đồng như trường hợp của Mercedes.

Vì vậy nếu phải lựa chọn một món hàng để đầu tư, tôi nghĩ chúng ta nên chọn đồng hồ.

Còn bạn thì sao, bạn sẽ chọn mua cái gì?

Nguồn tham khảo

https://nikkan-spa.jp/1359117?utm_source=pc1&utm_medium=pc2&utm_campaign=pcc2uth0710

Kengo Abe

Chúng ta luôn thuộc về nhau : Sự kết hợp tưởng không liên quan lại làm nên cặp đôi hoàn hảo

Xe hơi Copen có thể thay đổi diện mạo: Sản phẩm mới tại thị trường Nhật Bản

Đồng hồ thông minh cho người già

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: