Cải tiến xe hơi điện – Nhật Bản quyết tâm “tạm biệt” xe hơi chạy bằng xăng, dầu

Trên cơ sở giải quyết sức ép từ vấn đề môi trường, thêm vào đó là giá xăng dầu leo thang, các loại xe chạy bằng năng lượng điện đã ra đời.

Chiếc xe hơi chạy bằng điện được bán chạy nhất chính là dòng xe Leaf của hãng Nissan. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng đã bán được 283.000 chiếc.

Nhìn thoạt qua có vẻ hoàn hảo, thế nhưng xe hơi chạy bằng điện vẫn có những khuyết điểm khó tránh khỏi:

  • Hạn chế gia tốc
  • Không chạy được quãng đường dài
  • Mất nhiều thời gian sạc điện

Nếu như không giải quyết được các khiếm khuyết trên, điện sẽ mãi mãi không thể thay thế được Gas trong ngành công nghiệp xe hơi. Nắm được tình hình, dòng xe Leaf của Nissan đã đề ra được những biện pháp khắc phục. Ví dụ nâng cấp mô tơ động cơ để tăng tốc độ xe hơi lên từ 15 – 30%, thêm vào đó, cự li chạy của xe cũng được kéo dài ra.

Tại thời điểm vừa ra mắt, xe Leaf chỉ có thể chạy tầm 200km thì nay đã được nâng cấp lên 400km. Đây là quãng đường chạy không thua kém gì xe hơi chạy bằng xăng bình thường.

Trước kia, thời gian sạc điện là vấn đề nan giải nhất đối với người sử dụng xe hơi điện. Thế nhưng với mẫu xe mới này, bạn không cần phải lo về vấn đề này nữa. Chỉ với 40 phút sạc ở chế độ sạc cấp tốc, xe đã có thể đầy đến 80% điện. Sau khi chạy đường dài 40km, bạn có thể thong thả thư giãn tại một quán cà phê để chờ “xế hộp” được tiếp điện.

Câu hỏi tiếp theo: Nguồn điện cho xe hơi ở đâu? Xe hơi không giống như điện thoại di động hay các thiết bị công nghệ thông thường, không thể được sạc chỉ với một thiết bị sạc dự phòng đúng không?

Bạn cứ yên tâm, ở Nhật có các bãi đậu xe hiện đại tích hợp cả tính năng sạc cho xe điện. Điều đáng nói chính là sự hiện đại khó tin của những bãi đậu xe này.

Khi chuẩn bị vào bãi xe, trên màn hình sẽ hiện ra các vị trí có thể đậu xe. Công việc của bạn chỉ cần chọn vị trí muốn đậu xe, phần còn lại bao gồm lui xe, gạt số, dẫm phanh, bẻ lái cho xe vào đúng nơi, tất cả đều được thực hiện…tự động.

Ngoài ra bạn cũng có thể tận dụng điện tại những bãi đậu xe sạc điện tự động này cho các thiết bị điện tử khác trong gia đình. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc xe hơi điện của mình như một thiết bị trữ điện, thật tiện dụng đúng không nào !

Với những tính năng ưu việt này, Leaf chắc chắn sẽ trở thành mẫu xe hơi tiên phong cho dòng xe hiện đại và thân thiện với môi trường trong tương lai.

Mọi người có muốn mua một chiếc xe thông minh như vậy không?

Kengo Abe

Mẹo để không bị nhầm xe điện, xe buýt tại Nhật

Đầu tiên trên thế giới : Xe hơi Nhật bùng nổ sự đáng yêu với lốp xe hình linh vật

Giá xe hơi ở Nhật có rẻ không?

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: